mao trạch đông polpot iengsary diệt chủng campuchia hunsen đại nhảy vọt trung quốc

Kỳ 45: Bị xử tội chết chỉ vì ăn trộm... một trái ổi!
9 năm trước Hồ sơ
Mao Trạch Đông “xuất khẩu” chủ nghĩa xã hội không tưởng với các “bếp ăn tập thể” sang Campuchia gây nạn đói lớn – trẻ em không có gì ăn, lấy trộm một trái ổi cũng bị Khmer Đỏ xử tội chết: trói tay bằng khăn krama rồi thả trôi sông – theo Bun Rany (vợ thủ tướng Hun Sen). >> Kỳ 44: Mao muốn chinh phục trái đất? >> Kỳ 43: Từ văn kiện tuyệt mật chống VN đến 600 ngày tăm tối của Mao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO