LHP Quốc tế Hà Nội đã thu hút 411 phim từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ, lượng phim có mặt tại LHP Quốc tế Hà Nội lần này nhiều gấp gần 4 lần so với mùa đầu tiên. Trái với sự kỳ vọng của nhiều người, LHP lần này vẫn còn nhiều "sạn" như MC thảm đỏ ăn nói "vô duyên", để chương trình "trống" khá nhiều, chưa xứng tầm với một LHP Quốc tế...

MC vô duyên ở LHP Quốc tế Hà Nội

Một Thế Giới | 26/11/2014, 09:48

LHP Quốc tế Hà Nội đã thu hút 411 phim từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ, lượng phim có mặt tại LHP Quốc tế Hà Nội lần này nhiều gấp gần 4 lần so với mùa đầu tiên. Trái với sự kỳ vọng của nhiều người, LHP lần này vẫn còn nhiều "sạn" như MC thảm đỏ ăn nói "vô duyên", để chương trình "trống" khá nhiều, chưa xứng tầm với một LHP Quốc tế...

Cũng tại LHP Quốc tế Hà Nội cách đây 4 năm, sự cố “dịch thuật” của MC Lại Văn Sâm và Ngô Mỹ Uyên tại Lễ bế mạc đã để lại nhiều dư âm không hay. Chính vì vậy, nhiều khán giả kỳ vọng vào sự tròn trịa của MC trong chương trình lần này. Tuy nhiên, đã trải qua ba kỳ LHP Quốc tế tại Hà Nội nhưng phần MC của buổi lễ vẫn bị khán giả đánh giá là chưa xứng tầm với một liên hoan nghệ thuật quốc tế và vẫn “giẫm” vào vết xe của... quá khứ.
Dẫn chương trình trên thảm đỏ là hai MC Vũ Thái Dũng và Phí Nguyễn Thùy Linh, trong khi đó Hoa hậu Ngô Phương Lan và MC Vũ Anh Tuấn - đảm nhận dẫn chương trình lễ khai mạc chính thức bên trong khán phòng.
Tuy nhiên, một lần nữa, LHP Quốc tế tại Hà Nội lại bị đánh giá là làm chưa “tròn vai” khi gây ra sự cố MC trên thảm đỏ. Diễn viên gạo cội Hương Lan cho biết: “Xem một chuơng trình lớn mà phần thảm đỏ, MC có vẻ chưa học kỹ kịch bản, giới thiệu nghệ sỹ thì người đọc tên người không, nam diễn viên lại giới thiệu là nữ diễn viên. MC nam thì “nhảy bố” vào bạn MC nữ: “Xin phép bạn diễn viên nữ dịch ra một chút để tôi phỏng vấn đạo diễn này vì không phải lúc nào cũng có cơ hội được phỏng vấn anh...” và hình như MC Thái Dũng cũng không thuộc cả tên diễn viên nữ đi cạnh đạo diễn kia...
Người ta đi theo đoàn mà MC thảm đỏ cứ gọi giật 1-2 người lại phỏng vấn, những người còn lại sẽ không biết làm gì, cứ đứng trơ ra trên thảm đỏ. Nói chung, nên cho những MC tên tuổi, gạo cội dẫn sẽ hay hơn và xứng tầm với các nghệ sỹ tham dự chương trình...”.
Một khán giả tham dự LHP Quốc tế Hà Nội cũng nhận xét: “MC Phí Nguyễn Thuỳ Linh cũng bị đánh giá là “vô duyên” khi diễn viên Trần Bảo Sơn đi tới, chị lại đi hỏi cảm xúc người ta vì “năm nay anh lẻ bóng” làm nam diễn viên bị “đơ” luôn, không biết trả lời như thế nào khi ngay trước đó vài phút, vợ cũ của anh là diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa sải bước bên cạnh diễn viên Kim Lý.
Đỉnh điểm của MC “thảm họa” này là việc giới thiệu diễn viên nam Khương Ngọc thành “Nữ diễn viên Khương Ngọc”. MC như vậy là không chuyên nghiệp, nếu không biết thì giới thiệu “Diễn viên Khương Ngọc” là được rồi... những sự cố này được đánh giá là cẩu thả và vô duyên khi các MC trẻ chưa có nhiều bản lĩnh, khả năng lưu loát trên sân khấu...”.
LHP Quoc te Ha Noi
MC Phí Nguyễn Thuỳ Linh bị khán giả đánh giá là thiếu duyên
Hơn thế nữa, trong khán phòng diễn ra chương trình trực tiếp của LHP Quốc tế, vẫn còn nhiều “sạn” mà chương trình vẫn vấp phải như: Chương trình để trống thời gian nhiều, để dành cho việc quảng cáo trên tivi, khiến cho khán giả và khách mời tại hội trường “chẳng biết làm gì"...
Vừa kết thúc bài phát biểu của khách mời, MC Anh Tuấn hùng hồn thông báo “Và bây giờ là vài phút dành cho quảng cáo” khiến khán giả ở hội trường cung Văn hoá Hữu Nghị Việt - Xô cười nghiêng ngả, còn các khách mời quốc tế cũng ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra...
Thông thường, trong một buổi lễ có các khách mời quốc tế, thì việc dùng tiếng Anh và tiếng Việt phải song song nhau, nhưng ở phần phát biểu về lý do, mục đích của LHP, khi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội là ông Nguyễn Thế Thảo và Cục trưởng cục Điện ảnh Ngô Phương Lan phát biểu, cũng không có phần dịch ra tiếng Anh khiến các vị khách quốc tế không hiểu và chỉ ngồi... cười trừ. Thực tế chứng kiến buổi khai mạc LHP, nhiều người cho rằng, MC là hoạt náo viên thì đúng hơn.
Cần rút kinh nghiệm để không bị bạn bè quốc tế... chê cười

Đạo diễn Việt Dũng cho biết: “Chương trình LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ ba là chương trình hoành tráng mang tính nghệ thuật cao, vì thế, mọi chi tiết, hoạt động cần được chuyên nghiệp hóa và suôn sẻ. Tuy nhiên, buổi lễ ngày 23.11.2014 có “sạn” là MC dẫn thiếu chuyên nghiệp, trên sân khấu khiến chương trình bị để “trống” nhiều cho phần quảng cáo trực tiếp trên VTV. Tôi cũng có mặt tại thảm đỏ để dự lễ từ sớm và thấy rằng, ngoài những cố gắng của Ban tổ chức chương trình thì cũng cần rút kinh nghiệm để những lần tổ chức các chương trình nghệ thuật khác, không bị bạn bè quốc tế... chê cười”.
Lạc Thành (Đời sống & Pháp luật)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
MC vô duyên ở LHP Quốc tế Hà Nội