Ngày 30.9, Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết lượng đường tồn kho của cả nước đang ở mức cao và tăng dần, nhiều doanh nghiệp ngành này đang đứng trước nguy cơ phá sản, thua lỗ.

Mía đường có nguy co thua lỗ vì tồn kho cao

01/10/2013, 10:44

Ngày 30.9, Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết lượng đường tồn kho của cả nước đang ở mức cao và tăng dần, nhiều doanh nghiệp ngành này đang đứng trước nguy cơ phá sản, thua lỗ.

Tính từ đầu niên vụ 2012-2013 (đầu tháng 8.2012 đến cuối tháng 7.2013), tồn kho mía đường đã ở mức 178.000 tấn. Tuy nhiên đến tháng 5.2013, lượng đường tồn kho tăng đến 580.000 tấn.

Trong niên vụ này, 41 nhà máy đường trong cả nước đã sản xuất được 1,53 triệu tấn đường thành phẩm. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thực tế chỉ đạt khoảng 1,35 triệu tấn/vụ. Vì vậy, sau khi cân đối nhu cầu thị trường và mức luân chuyển cuối năm, dự kiến lượng đường dư thừa trên 400.000 tấn, chủ yếu là đường tinh luyện.

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho biết nạn đường nhập lậu qua các cửa khẩu biên giới Tây Nam từ Campuchia qua ngày càng khó kiểm soát. Chính phủ nên cho phép tiếp tục xuất khẩu đường tiểu ngạch không hạn chế chủng loại, số lượng xuất khẩu căn cứ vào dự báo lượng dư thừa. Việc cấp phép nên kịp thời công khai, minh bạch và thủ tục thông thoáng.

MINH LONG

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
32 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mía đường có nguy co thua lỗ vì tồn kho cao