Khi cơ thể người bị viêm nhiễm, các tế bào đuôi gai tiến tới vị trí bị viêm nhiễm và xác định các “kẻ thù”, rồi tấn công và tiêu diệt chúng. Nói cách khác, các tế bào đó báo động và hệ miễn dịch bắt đầu hành động chống lại bệnh.

Mô phỏng hệ miễn dịch người để chống nguồn mã độc, thư rác

Một Thế Giới | 27/05/2014, 15:00

Khi cơ thể người bị viêm nhiễm, các tế bào đuôi gai tiến tới vị trí bị viêm nhiễm và xác định các “kẻ thù”, rồi tấn công và tiêu diệt chúng. Nói cách khác, các tế bào đó báo động và hệ miễn dịch bắt đầu hành động chống lại bệnh.

Đó chính là hành động bảo vệ hữu hiệu cơ thể khỏi virus, vi trùng. Và xuất phát từ các cơ chế bảo vệ tự nhiên này, các nhà khoa học đã tạo ra hệ miễn dịch nhân tạo phỏng theo phản ứng cấp tế bào của cơ thể đối với bệnh tật, để chống lại các mã độc, thư rác...

Tiến sĩ Uwe  Eiclein, chuyên gia về khoa học máy tính ở Đại học Nottingham, đồng thời cũng là một trong những người chủ chốt xây dựng hệ miễn dịch nhân tạo, giải thích rằng, hệ thích ứng có thể xác định được nguy cơ. Giống như các tế bào của cơ thể người phản ứng lại với stress và viêm nhiễm, lập trình các hệ miễn dịch nhân tạo sẽ chống lại được nguồn mã độc. 
Đây chính là mô hình tiên phong về phỏng sinh học, cho thấy các kết cấu mô phỏng tự nhiên có thể hoạt động hữu hiệu trong các ngành công nghiệp khác nhau. Tuy nhiên cũng có những ý kiến phê phán phỏng sinh học, vì e ngại những hậu quả không lường trước được.

Vũ Ngọc Trâm (theo CNN)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình cầu truyền hình 'Vang mãi khúc khải hoàn'
6 giờ trước Sự kiện
Nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), tối 27.4.2025, Đài Truyền hình Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, thực hiện chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi khúc khải hoàn” tại 3 điểm cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mô phỏng hệ miễn dịch người để chống nguồn mã độc, thư rác