Sáng ngày 20.9, nguồn tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết, một cán bộ của đơn vị này đã không may gặp nạn tử vong khi di chuyển trên đường giữa lúc bão số 5 đang đổ bộ sáng ngày 18.9.

Một chuyên viên phòng giáo dục Huế bị cây đè tử vong trong bão số 5

Quế Sơn | 20/09/2020, 14:18

Sáng ngày 20.9, nguồn tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết, một cán bộ của đơn vị này đã không may gặp nạn tử vong khi di chuyển trên đường giữa lúc bão số 5 đang đổ bộ sáng ngày 18.9.

Người tử vong được xác định là ông Nguyễn Đức B. (48 tuổi, trú ở đường Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, TP Huế), chuyên viên của phòng giáo dục TP Huế.

Nguồn tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế cho hay, trong sáng ngày 18.9, ông B. đến cơ quan để cùng đồng nghiệp chèn chống trụ sở. Một lúc sau, khi bão đổ bộ, gia đình báo tin gió mạnh khiến nhà riêng của ông B. bị rơi ngói nên ông đã điều khiển xe máy về nhà (cách cơ quan 2km). Khi gần về đến nhà thì bất ngờ ông bị một cành cây lớn gãy rơi trúng (vị trí gặp nạn cách nhà ông B. chừng 50m).

Người dân đã nhanh chóng phát hiện và đưa ông B. đến bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng ở đốt sống cổ nên ông B. đã trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 19.9.

Ông B. là trường hợp thứ 2 tử vong do bão số 5 ở Thừa Thiên – Huế. Trước đó, ngày 18.9, một người đàn ông quê ở Nam Định đã bị cây đè tử vong ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền. Như vậy, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế có 2 người tử vong do bão số 5, cùng với đó có tới hơn 90 người bị thương phải đến bệnh viện cấp cứu.

Bão số 5 đã khiến 10 nhà dân ở tỉnh bị sập và 21.283 nhà tốc mái. Trong đó, TP.Huế có 1.306 nhà tốc mái, thị xã Hương Thủy có 1.459 nhàtốc mái, thị xã Hương Trà có 7.791 nhàtốc mái, huyện Phong Điền có 2.725 nhà tốc mái, huyện Quảng Điền có 5.833 nhà tốc mái, huyện Phú Lộc có 95 nhà tốc mái…Hiện toàn tỉnh có khoảng 1.130 ha rừng bị gãy đổ do bão.

Quế Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một chuyên viên phòng giáo dục Huế bị cây đè tử vong trong bão số 5