Một người đàn ông Việt Nam đã bị bắt tại Nhật Bản vì cho vay nặng lãi với lãi suất cao gấp 4 lần mức cho phép, theo Mạng tin tức Nippon (NNN).

Một người Việt Nam bị bắt tại Nhật Bản vì cho vay nặng lãi

14/02/2020, 05:20

Một người đàn ông Việt Nam đã bị bắt tại Nhật Bản vì cho vay nặng lãi với lãi suất cao gấp 4 lần mức cho phép, theo Mạng tin tức Nippon (NNN).

Nghi phạm Phạm Đình Toàn bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì cho vay nặng lãi - Ảnh: chụp màn hình

Ngày 13.2, NNN cho biết cảnh sát nước này vừa bắt một người đàn ông Việt Nam vì cho vay nặng lãi. Theo phía cảnh sát, người đàn ông này đã dụ nhiều người Việt Nam đang sống tại Nhật Bản vay tiền trên mạng xã hội.

Cảnh sát Nhật bắt giữ Phạm Đình Toàn, quốc tịch Việt Nam vì các cáo buộc vi phạm luật đầu tư. Cảnh sát Nhật đã thu giữ các bằng chứng cho thấy Toàn đã cho 3 người Việt Nam khác vay tiền với mức lãi suất cao gấp 4 lần so với quy định từ tháng 3 đến tháng 9.2019 và đã nhận được toàn bộ tiền lãi bất hợp pháp đó.

Toàn đã nhận tội và cho biết không nghĩ mình vi phạm luật Nhật Bản và chỉ cho những người đồng hương vay tiền.

Cảnh sát Nhật cho biết họ đang điều tra các khoản cho vay bất hợp pháp tương tự khác đối với người Việt Nam. Theo cảnh sát Nhật, Toàn đã tuyển khách hàng bằng cách quảng cáo bằng tiếng Việt trên mạng xã hội Facebook.

Thiên Hà (theo Yahoo News Nhật Bản)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một người Việt Nam bị bắt tại Nhật Bản vì cho vay nặng lãi