Do nằm trọn trong khối khí lạnh nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có một ngày nhiệt tăng cao nhất không vượt quá 21 độ C và về đêm nhiệt giảm sâu dưới 10 độ C.

Mùng 1 tết: Miền Bắc ngày nắng khô, tiếp tục rét đậm

Một Thế Giới | 07/02/2016, 10:04

Do nằm trọn trong khối khí lạnh nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có một ngày nhiệt tăng cao nhất không vượt quá 21 độ C và về đêm nhiệt giảm sâu dưới 10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày cuối cùng của năm Ất Mùi 7/2 (29 tháng Chạp), miền Bắc có nắng từ sáng sớm nên cảm giác đỡ giá buốt hơn, trời hanh khô. Tuy nhiên, do nằm trọn trong khối khí lạnh nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có một ngày nhiệt tăng cao nhất không vượt quá 21 độ C và về đêm nhiệt giảm sâu dưới 10 độ C.
Ngày và đêm nay 7.2, phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ C, có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 18 - 21 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ C, vùng núi có nơi dưới 5 độ C, cao nhất 18 - 21 độ C.
Khu vực Hà Nội ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C, cao nhất 18 - 21 độ C. Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế phía bắc mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa; phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, cao nhất 18 - 21 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C; phía nam 21 - 24 độ C, cao nhất 20 - 23 độ C; phía nam 27 - 30 độ C. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 31 - 33 độ C.
Khối khí lạnh vẫn chi phối thời tiết trên biển khi trường gió đông bắc tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; giật cấp 8 - 9; biển động. Khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 - 4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 
Các tỉnh miền Bắc nằm trong khối không khí lạnh và khô, do vậy ngày 7-8.2 (tức 29 tháng chạp và ngày mùng 1 tháng giêng), đêm không mưa, ngày có nắng, trời hanh khô, rét đậm.

Từ  ngày 9-10.2 (2-3 tết) có nắng, nhiệt độ về đêm và sáng tăng chậm, trời vẫn còn rét buốt.

Từ ngày 11-14 (3-7 tết) nhiều mây hơn, nhiệt độ đêm và sáng tăng nhanh, tình trạng rét buốt giảm dần.
Theo TTDBKTTVTƯ 
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
4 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mùng 1 tết: Miền Bắc ngày nắng khô, tiếp tục rét đậm