Cả Tổng thống Donald Trump lẫn Ngoại trưởng Mike Pompeo đều bỏ qua yêu cầu từ phía nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un khi đòi hỏi Mỹ linh hoạt hơn trong đàm phán hạt nhân.

Mỹ phớt lờ yêu cầu Triều Tiên đặt ra

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 16/04/2019, 17:47

Cả Tổng thống Donald Trump lẫn Ngoại trưởng Mike Pompeo đều bỏ qua yêu cầu từ phía nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un khi đòi hỏi Mỹ linh hoạt hơn trong đàm phán hạt nhân.

Hai lần trực tiếp gặp mặt (chưa thể giúp nhà lãnh đạo Kim cùng Tổng thống Donald Trump đạt thỏa thuận dỡ bỏ trừng phạt đổi lấy hành động từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ngày 12.4, nhà lãnh đạo Kim phá vỡ sự im lặng khi chỉ trích đội ngũ đàm phán Mỹ mang theo kế hoạch bất khả thi đến cuộc đàm phán mới đây và cũng chẳng sẵn sàng ngồi lại hợp tác giải quyết vấn đề. Ông còn tuyên bố không hứng thú tái hội kiến Tổng thống Trump nếu những gì xảy ra ở lần gặp trước lặp lại, đồng thời lưu ý sẽ chỉ kiên nhẫn chờ đến cuối năm để Mỹ thay đổi cách tính toán mới.

Ngoại trưởng Pompeo ngày 15.4 cho biết Tổng thống Trump rất quyết tâm thúc đẩy biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên vị quan chức này nhắc nhở nhà lãnh đạo Kim về cam kết phi hạt nhân hóa và khẳng định Mỹ muốn thấy kết quả.

“Đội ngũ chúng tôi đang làm việc cùng phía Triều Tiên nhằm vạch ra con đường tiến đến giải trừ hạt nhân. Ông ấy từng nói muốn mọi chuyện hoàn thành trong cuối năm nay, riêng tôi mong sớm hơn”, theo Ngoại trưởng Pompeo.

Phía Tổng thống Trump vẫn duy trì giọng điệu lạc quan lúc phát biểu tại bang Minnesota: “Đàm phán rất ổn nhưng như vậy không có nghĩa phải diễn ra nhanh chóng. Lúc này đối thoại diễn tiến hoàn hảo. Chúng ta hiện có mối quan hệ tốt, trừng phạt vẫn còn đó”.

Trong khoảng thời gian 1 năm đàm phán, hai bên vẫn chưa thống nhất định nghĩa phi hạt nhân hóa. Phía Triều Tiên chưa hề tỏ ý sẵn sàng đơn phương từ bỏ hạt nhân như Mỹ yêu cầu.

Tiếp người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tuần trước, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ vẫn chưa dỡ bỏ trừng phạt dù sẵn lòng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 3.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ phớt lờ yêu cầu Triều Tiên đặt ra