Thành ủy Đà Nẵng thừa nhận năm 2018, trên địa bàn thành phố tiếp tục phát sinh một số vấn đề phức tạp, tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Năm 2018 Đà Nẵng phát sinh nhiều 'vấn đề phức tạp'

Lê Đình Dũng | 07/12/2018, 20:50

Thành ủy Đà Nẵng thừa nhận năm 2018, trên địa bàn thành phố tiếp tục phát sinh một số vấn đề phức tạp, tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Năm 2018 'phát sinh một số vấn đề phức tạp'

Tối 7.12.2018, Thành ủy Đà Nẵng phát đi thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI.

Thành ủy Đà Nẵng thừa nhận: Năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, trên địa bàn thành phố tiếp tục phát sinh một số vấn đề phức tạp, tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã tăng cường công tác chính trị tư tưởng, kiện toàn bộ máy; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.

Lãnh đạo chủ chốt Thành ủy Đà Nẵng chủ trì hội nghị

Theo Thành ủy Đà Nẵng, trong năm 2018 đã “tập trung chỉ đạo thực hiện ‘Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư’; rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố. Triển khai tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ.

Khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kết luận 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề dư luận, cử tri quan tâm, bức xúc. Nhờ đó, các mặt công tác trong năm 2018 cơ bản ổn định, phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả quan trọng”.

Theo thống kê, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 7,86% so với năm 2017. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố ước đạt 39.000 tỉ đồng, tăng 8,2%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 53.200 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2017. Lĩnh vực du lịch ước đạt 7,66 triệu lượt, tăng 15,5%. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 2.679 tỉ đồng.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn Đà Nẵng năm 2018 ước thực hiện 25.676 tỉ đồng, bằng 99,2% dự toán. Năm 2018, đã thu hút đầu tư nước ngoài 117 dự án với tổng vốn gần 154 triệu USD.

Lĩnh vực xây dựng, môi trường vẫn bất cập

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy Đà Nẵng cũng thừa nhận tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Kinh tế tuy tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, nhưng một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt kế hoạch đề ra.

“Mặc dù năm 2018, Thành ủy chọn chủ đề tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp nhằm thu hút đầu tư vào thành phố và đã có những chuyển biến tích cực; tuy nhiên so với một số tỉnh, thành trong cả nước vẫn còn thấp, chưa đạt như kỳ vọng”.

Thành ủy Đà Nẵng thừa nhận còn nhiều vấn đề bất cập về lĩnh vực xây dựng, môi trường...

“Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, bất cập, đặc biệt là trên lĩnh vực xây dựng, môi trường; tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn còn diễn ra, cá biệt một số chủ dự án cố ý sai phạm nhiều lần, chậm trễ khắc phục sai phạm; quản lý, vận hành hệ thống cấp nước còn chủ quan, để xảy ra tình trạng thiếu nước dài ngày, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất; một số điểm nóng môi trường chưa được xử lý dứt điểm.

Việc thực hiện chủ trương xây dựng văn hóa, văn minh đô thị tại một số địa phương, đơn vị chưa duy trì thường xuyên, quyết liệt. Một số dự án trọng điểm, động lực và dự án được dư luận quan tâm triển khai còn chậm. Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, hoạt động tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê gây bất an trong người dân”.

Mục tiêu năm 2019

Theo kết luận của Thành ủy Đà Nẵng, năm 2019 tiếp tục phấn đấu đạt nhiều mục tiêu nhưhoàn thành điều chỉnh quy hoạch phát triển thành phố;tạo chuyển biếnmạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư; tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, ưu tiên giải quyết các điểm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; thực hiện có hiệu quả các chương trình thành phố “4 an”, “5 không”,“3 có”, xây dựng đô thị văn minh…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủyĐà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phân công trách nhiệm rõ ràng, bám sát và thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu năm 2019.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nghĩa lưu ý thành phố tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất phục vụ nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp; thu hút các nhà đầu tư có năng lực thật sự trong lĩnh vực sản xuất, lắp đặt sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao, thu hút mạnh các tập đoàn kinh tế lớn. Tập trung xử lý vướng mắc trong triển khai Kết luận 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố; rà soát, khắc phục, điều chỉnh những bất cập trong quy hoạch; ưu tiên quỹ đất phát triển cây xanh, thiết chế văn hóa, công cộng. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng trái phép, không phép, hậu cấp phép xây dựng.

Thường xuyên trấn áp, kiềm chế các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, giết người, cướp giật; không để hình thành băng, nhóm tội phạm có tổ chức; kiên quyết xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, bảo kê. Tăng cường quản lý cư trú, nhất là người nước ngoài. Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến tham nhũng.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Chủ động cung cấp thông tin, làm tốt công tác tư tưởng và định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bài, ảnh: Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm 2018 Đà Nẵng phát sinh nhiều 'vấn đề phức tạp'