Ngày 17.1, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Nam Khang miền Trung phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộ Đức và Hội Chữ Thập đỏ huyện Mộ Đức tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý 2020” tại huyện Mộ Đức.

Nam Khang miền Trung tặng 500 suất quà Tết cho người nghèo

bao QN | 20/01/2020, 12:31

Ngày 17.1, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Nam Khang miền Trung phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộ Đức và Hội Chữ Thập đỏ huyện Mộ Đức tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý 2020” tại huyện Mộ Đức.

Tại chương trình, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Nam Khang miền Trung đã thăm hỏi, động viên và trao 500 suất quà Tết với tổng trị giá 250 triệu đồng cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại xã Đức Tân, Đức Lân, Đức Chánh, Đức Thạnh và thị trấn Mộ Đức.

Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm bánh mứt Tết và tiền mặt. Những suất quà tuy giá trị không lớn nhưng đây là sự sẻ chia, thể hiện sự quan tâm của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Nam Khang miền Trung đối với người nghèo, góp phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội; đồng thời nhắc nhở mọi người sống biết yêu thương, đùm bọc, sẻ chia, để những mảnh đời nghèo khó thấy mình không đơn độc trong dịp Tết Nguyên đán cận kề.

Được biết, ngoài hoạt động thăm tặng quà cho người nghèo trong dịp Tết hàng năm, thời gian qua, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Nam Khang miền Trung còn dành hàng tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, tặng quà, xây nhà tình nghĩa… cho các hộ nghèo, học sinnh nghèo trên địa bàn huyện Mộ Đức, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, cũng như tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có dự án triển khai.

Theo báo Quảng Ngãi
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam Khang miền Trung tặng 500 suất quà Tết cho người nghèo