Ngành y tế Nga đang có bước cải tiến khi các bác sĩ và y tá tương lai được dạy những kỹ năng cơ bản của nghề nghiệp với sự trợ giúp của các robot với những tình huống giống hệt trong thực tế.

Nga dùng hệ robot để đào tạo bác sĩ

Vũ Trung Hương | 10/06/2019, 17:10

Ngành y tế Nga đang có bước cải tiến khi các bác sĩ và y tá tương lai được dạy những kỹ năng cơ bản của nghề nghiệp với sự trợ giúp của các robot với những tình huống giống hệt trong thực tế.

          

Theo Rossiyskaja Gazeta, các bác sĩ và y tá tương lai của Nga hiện được dạy những kỹ năng cơ bản của nghề nghiệp với sự trợ giúp của các robot. Sinh viên không chỉ hỗ trợ điều trị bệnh nhân robot mà còn nhận được phản hồi vì robot có thể đưa ra nhận xét về chất lượng điều trị.

Ruslan Falchari, người đứng đầu trung tâm mô phỏng của Đại học Y Astrakhan, nhận xét rằng giống như người bệnh, robot biết ho, rên rỉ và la hét do đau đớn. Robot có thể nói rằng mình bị đau, hoặc cảm thấy dễ chịu. Nếu một sinh viên lơ đãng điều trị sai, robot có thể ngất lịm hoặc chết. Và một lỗi như vậy được cho điểm xấu. Nhưng điều quan trọng nhất là sinh viên sau này khi hành nghề sẽ không lặp lại các hành động điều trị sai trong một tình huống thực tế.

Các hệ thống robot còn tạo ra tình huống mô phỏng sinh nở (bình thường và bệnh lý) có cả robot mẹ chuyển dạ và thai nhi. Ngoài ra, các tình huống mô phỏng còn cho phép bác sĩ tương lai thực hiện tất cả các bước can thiệp. Các chuyên gia so sánh hệ robot mô phỏng với mô phỏng buồng lái trong huấn luyện phi công, tức là phải giống tối đa với thực tế.

Vũ Trung Hương

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga dùng hệ robot để đào tạo bác sĩ