Bộ Ngoại giao Nga hôm 17.8 chính thức phản đối chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi Mỹ tịch thu nhiều cơ sở ngoại giao Nga ở thủ đô Washington và 4 tiểu bang Mỹ.

Nga lại lên tiếng phản đối việc Mỹ tịch thu cơ sở ngoại giao

Trần Trí | 18/08/2018, 16:12

Bộ Ngoại giao Nga hôm 17.8 chính thức phản đối chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi Mỹ tịch thu nhiều cơ sở ngoại giao Nga ở thủ đô Washington và 4 tiểu bang Mỹ.

Trong tuyên bố trên mạng đề ngày 7.8, Bộ Ngoại giao Nga nói hành động của chính quyền Mỹ “tiếp tục vi phạm luật quốc tế, liên quan các cơ sở ngoại giao và sứ quán của Liên bang Nga. Cụ thể là Mỹ vi phạm Hiến chương LHQ, Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự.

Nga cũng nói hành động của Mỹ phá hoại những nỗ lực đem lại hòa bình cho thế giới. Nga đã đề nghị LHQchú ý vụ tranh chấp “vượt quá xa quan hệ Nga-Mỹ và ảnh hưởng đến quyền lợi của toàn bộ cộng đồng quốc tế”.

Nga đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ làm rõ tình hình của các lãnh sự quán bị đóng cửa, các biện pháp cụ thể để bảo vệ tài sản Ngavà công khai danh sách những người xâm nhập các cơ sở ngoại giao mà không được phép của chính quyền Nga.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với báo Washington Times: “Khi các trụ sở cơ quan ngoại giao Nga ở Mỹ đóng cửa, chính phủ quản lýrất cẩn thận, tôn trọng các cá nhân và tài sản liên quan, tuân thủ các luật pháp như Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự, cùng Luật Ngoại giao đoàn”.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đánh dấu căng thẳng gia tăng giữa Nga-Mỹ trong nhiều năm qua. Hồi cuối nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ Barack Obama (cuối năm 2016), Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản ứng “những hoạt động hiểm ác” của Moscow, tịch thu các sở ngoại giao Nga, trục xuất 60 quan chức ngoại giao Nga, với cớ Nga đứng sau vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng con gái Yulia bị đầu độc bằng chất độc thần kinh cấp quân dụng Novichok hôm 4.3 ở thành phố Salisbury (Anh), cùng cớ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Chính quyền Obama đã đóng cửa các cơ sở ngoại giao của Nga ở New York, bang Maryland trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Sau vụ cha con Skripal bị đầu độc, chính quyền Trump đã ra lệnh Moscow phải bỏ trống các cơ sở ở thủ đô Washington, New York, San Francisco và Seattle.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói sẽ yêu cầu chính phủ của ông kiện hành động của Mỹ ra tòa, “để chúng tôi xem hệ thống tư pháp khoác lác của Mỹ hiệu quả thế nào”.

Nga từng trả đũa, bằng cách trục xuất hàng chục các nhà ngoại giao Mỹ, đóng cửa tổng lãnh sự quán Mỹ ở St.Petersburg.

Trung Trực (theo Washington Times)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga lại lên tiếng phản đối việc Mỹ tịch thu cơ sở ngoại giao