Tháng 3 sau những ngày giá lạnh thấu xương vùng núi Sa Pa bừng nắng ấm là lúc những cây hoa đỗ quyên cổ thụ hàng trăm tuổi mọc quanh đỉnh núi Fansipan đua nhau khoe hoa sắc thắm đẹp đến nao lòng.

Ngẩn ngơ trước đỗ quyên cổ thụ khoe sắc thắm trên đỉnh Fansipan

Dantri | 09/03/2018, 11:11

Tháng 3 sau những ngày giá lạnh thấu xương vùng núi Sa Pa bừng nắng ấm là lúc những cây hoa đỗ quyên cổ thụ hàng trăm tuổi mọc quanh đỉnh núi Fansipan đua nhau khoe hoa sắc thắm đẹp đến nao lòng.

Theo các nhà khoa học lâm nghiệp của Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa ) khu vực quanh núi Fan Sipan cao 3.143 mét so với mặt nước biển được mệnh danh "Nóc nhà Việt Nam" và "Nóc nhà Đông Dương" được coi là "Vương quốc hoa đỗ quyêncủa Việt Nam" vì nơi này có tới 36 loài hoa đỗ quyênmọc hoang dã, trong đó nhiều loại có hoa rất đẹp.

Tháng 3 nắng ấm hoa đỗ quyênrừng Sa Pa nở nhiều và cũng là khi thời tiết đẹp phù hợp cho khách du lịch đi bộ leo núi chinh phục đỉnh Fansipan nên thu hút khá đông du khách trẻ đăng ký tham gia tua du lịch tham quan Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa ) ngắm hoađỗ quyênkhoe sắc trong nắng xuân mới.

Mời bạn đọccùng ngắm sắc hoa tuyệt đẹp của những loài hoa đỗ quyêncổ thụ mọc hoang dã trên núi Fansipan chúng tôi có cơ may ghi lại được qua các chuyến leo núi thăm Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa).

Những cây hoa đỗ quyêncổ thụ hàng trăm tuổi mọc trên núi Fansipan nở hoa tươi thắm trong nắng xuân

Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) được coi là "Vương quốc hoa đỗ quyêncủa Việt Nam" với 36 loài khác nhau ra hoa quanh năm nhưng mùa xuân là thời gian nhiều loài hoa đỗ quyênnơi đây khoe sắc.

Cận cảnh một chùm hoa đỗ quyênđỏ tuyệt đẹp của núi Fansipan.

Hoa đỗ quyênđỏ kép là loài hoa quý hiếm của Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa ) đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam

Hoa Đỗ Quyên phấn hồng là loài hoa mọc nhiều nơi trong Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa)

Cận cảnh chùm hoa đỗ quyênloa kèn màu đỏ

Hình ảnh cành cây hoa đỗ quyênđại thụ tuyệt đẹp trên núi Fansipan

Mùa xuân là mùa hoa đỗ quyênnhuộm hồng rừng tự nhiên trong Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa )

Hoa đỗ quyêncũng được coi là biểu tượng du lịch của vùng núi Sa Pa

Theo Phạm Ngọc Triển - Dân Trí
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngẩn ngơ trước đỗ quyên cổ thụ khoe sắc thắm trên đỉnh Fansipan