Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, lúc 18 giờ tối qua (21.10) đỉnh triều tại trạm Phú An là 1,61m, tại Nhà Bè là 1,62m (vượt mức báo động 3 là 1,5m).

Ngập nặng nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM

Long Hải | 22/10/2017, 12:03

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, lúc 18 giờ tối qua (21.10) đỉnh triều tại trạm Phú An là 1,61m, tại Nhà Bè là 1,62m (vượt mức báo động 3 là 1,5m).

Tại các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM, nước ngập lênh láng, nhiều khu vực ngập gần nửa bánh xe khiến việc lưu thông của người dân rất khó khăn.

Nặng nhất là tại giao lộ Nguyễn Thái Bình - Calmette, nước ngập kéo dài trên đường, nhiều đoạn ngập sâu khiến một số phương tiện bị chết máy. Ngoài ra, nước còn gây ngập trên các tuyến đường khác ở quận 1 nhưđại lộ Võ Văn Kiệt, Nguyễn Công Trứ, Yersin, Lê Thị Hồng Gấm…

Cácphương tiện chạy qua khu vực nước ngập tạo thành sóng trên đường. Nước ngập đã khiến việc buôn bán của các hộ dân hai bên đường gặp rất nhiều khó khăn do bị nước bao vây.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngập nặng nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM