Sau thời gian điều trị căn bệnh ung thư gan, nghệ sĩ Mạnh Tràng đã không qua khỏi dù đã được các y - bác sĩ chuyên khoa tận tình điều trị, anh trút hơi thở cuối cùng tại đã trút hơi thở cuối cùng lúc 21 giờ ngày 6.1 tại Bệnh viện Y Dược TP HCM.

Nghệ sĩ hài Mạnh Tràng qua đời ở tuổi 53 vì bệnh ung thư

mai huong | 07/01/2019, 07:01

Sau thời gian điều trị căn bệnh ung thư gan, nghệ sĩ Mạnh Tràng đã không qua khỏi dù đã được các y - bác sĩ chuyên khoa tận tình điều trị, anh trút hơi thở cuối cùng tại đã trút hơi thở cuối cùng lúc 21 giờ ngày 6.1 tại Bệnh viện Y Dược TP HCM.

Mạnh Tràng - tên thật là Nguyễn Mạnh Tràng, sinh năm 1966. Anh tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM khoa diễn viên năm 1986 cùng lớp với những người bạn nay đã nổi danh như: ca sĩ Ngọc Sơn, Lý Hải, Trần Sang, diễn viên Quyền Linh, MC Thành Bỉ... Mạnh Tràng hiện là là giám đốc, đồng thời là "ông bầu" của sân khấu Kịch Sài Gòn.

Ngoài ra, Mạnh Tràng còn là gương mặt nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giả qua nhiều vở diễn nổi tiếng như:Quỷ ám, Vàng ơi là vàng, Bến đục bến trong, Em lấy chồng xứ lạ, Lặng lẽ khóc cười, Điệp khúc chồng xa...Dù chỉ đảm nhận những vai nhỏ nhưng anh luôn biết cách mang đến tiếng cười cho khán giả bởi tài ứng biến có duyên.

Mạnh Tràng là một nghệ sĩ hài. Sau khi nghệ sĩ Phước Sang gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, Mạnh Tràng được giao phó vai trò giám đốc điều hành sân khấu kịch Sài Gòn. Dù kịch Sài Gòn không quá nổi bật về chất lượng các vở diễn nhưng sân khấu sáng đèn từ thứ hai đến chủ nhật. Điều này ít nhiều tạo cơ hội làm nghề cho nhiều nghệ sĩ.

"Anh ấy là một ông bầu nhiệt huyết, hết lòng với nghề và có tâm nguyện sẽ gầy dựng Sân khấu Kịch Sài Gòn trở thành điểm hẹn của khán giả trẻ. Có thể nói, sàn diễn này đã liên tục sáng đèn một năm 364 ngày, chỉ nghỉ đúng ngày 30 tháng chạp, tức đêm giao thừa, còn lại thì anh chị em nghệ sĩ, công nhân hậu đài đều sống nhờ vào nồi cơm chung mà ông bầu Mạnh Tràng đã thổi nóng quanh năm" – NS Hữu Nghĩa xúc động cho biết.

Lê Quốc Nam cho biết:"Tôi biết anh Tràng bệnh đã nhiều năm nay nhưng thời điểm bệnh trở nặng tưởng chừng như anh không qua khỏi là khoảng cách đây một năm rưỡi. Tuy nhiên lúc đó may mắn anh đã bình an. Sáng nay, tôi vẫn còn nhắn tin nói chuyện với anh ấy bình thường nhưng không ngờ... đến tối mọi việc chuyển biến xấu".

Tang lễ của nghệ sĩ hài Mạnh Tràng sẽ được tổ chức tại Nhà vãng sanh chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM.

P.V

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghệ sĩ hài Mạnh Tràng qua đời ở tuổi 53 vì bệnh ung thư