Bất kể ngày nắng hay ngày mưa, anh Phan Trọng Toàn đều đánh xe chở nước sạch miễn phí cho hơn 500 hộ của ấp 4A và 4B xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Có khi bị nhiễm nước, cảm mạo, đau đầu, anh vẫn cố gắng đi chở nước vì sợ… “bà con chờ, tội nghiệp”.

Người công an bỏ tiền, bỏ công chở nước miễn phí cho dân

Một Thế Giới | 04/07/2015, 06:00

Bất kể ngày nắng hay ngày mưa, anh Phan Trọng Toàn đều đánh xe chở nước sạch miễn phí cho hơn 500 hộ của ấp 4A và 4B xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Có khi bị nhiễm nước, cảm mạo, đau đầu, anh vẫn cố gắng đi chở nước vì sợ… “bà con chờ, tội nghiệp”.

Bỏ tiền, bỏ công

Về xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, hỏi anh Phan Trọng Toàn – người công an chở nước miễn phí cho dân thì ai cũng biết. Gặp anh Toàn khi anh đang bắt đầu đong nước sạch từ ấp 3 để chở sang ấp 4A và 4B. Anh Toàn quệt ngang mồ hôi trên trán cười nói: “Anh dân ấp 3, làm công an viên cho ấp 3 luôn. Bên này nước sạch đầy đủ, không khan hiếm như bên ấp 4A, 4B. Hồi anh chưa chở nước, bà con từ ấp 4, phải lặn lội xách thùng qua đây mua nước rồi gánh về, cực nhọc, nhìn thương lắm”.
nguoi cong an cho nuoc mien phi, nguoi dan duoc cho nuoc mien phi, cho nuoc mien phi cho dan
 Mỗi ngày anh Toàn phải chở nước liên tục từ trưa cho đến tối
Cũng vì nhìn thấy “thương”, nên anh Toàn quyết định sắm chiếc ba gác máy, thùng nhựa rồi chở nước cho dân. Ngày đầu, khi anh Toàn mang những thùng nước sạch đến ấp 4A, 4B, bà con rất ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Nhưng cho đến bây giờ, cứ vào khoảng chiều đến 9 giờ tối là người già, trẻ em lại xách thùng, xô, can … đứng dọc khắp trục đường làng để đợi “anh Toàn chở nước”.
nguoi cong an cho nuoc mien phi, nguoi dan duoc cho nuoc mien phi, cho nuoc mien phi cho dan
 Đến tối, người dân vẫn đợi nước rất đông
Vắt vẻo cùng anh Toàn trên chuyến ba gác máy băng băng giữa trời nắng gắt mới hiểu hết được tấm lòng của người công an viên tốt bụng. Anh kể: “Mấy hôm anh đi làm về, thấy cụ già đi xách nước vấp té giữa đường, nước đổ tùm lum. Từ đó anh quyết định phải làm gì đó cho người dân thiếu nước”.

Để mang nước đến với bà con ấp 4A, 4B, mỗi ngày anh Phan Trọng Toàn phải bỏ hơn 200.000 đồng tiền xăng, công sức, thời gian… Từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, anh chở hơn chục chuyến nước. Xong việc là quần áo ướt đẫm, bụng sôi cồn cào nhưng anh vẫn cười: “Có sao đâu, anh cũng sinh ra từ làng quê, ruộng vườn, làm lụng cũng quen rồi ba việc này, thấm thía gì đâu”.

Tình quân dân khăng khít

Nói về anh Phan Trọng Toàn, ai ai cũng không tiếc lời khen ngợi. Và mỗi lần nghe nhắc về mình, anh lại gãi đầu, gãi tai: “Trời ơi, có gì đâu. Nhà anh làm ăn cũng khá nên anh trích một phần của mình làm phước lại cho bà con. Người ta làm phước là mua lấy sự an yên cho mình”.

“Mua lấy sự an yên” nhưng những hôm nhiễm nước, cảm sốt do dầm nước giữa trời nắng gắt, anh Toàn vẫn không ngơi nghỉ. Vì anh sợ: “Anh mà nghỉ, bà con ôm thùng ra đứng nắng chờ tội lắm. Với lại sức khỏe anh tốt, lướt lướt rồi cũng qua. Ba cái bệnh lặt vặt ấy mà”.
nguoi cong an cho nuoc mien phi, nguoi dan duoc cho nuoc mien phi, cho nuoc mien phi cho dan
 Những tấm bằng khen khích lệ tinh thần người công an tốt bụng
Và để đáp lại nghĩa tình của anh, bà con luôn tranh thủ gửi anh Toàn chùm trái cây mới hái, bình trà đá, ly cà phê … gọi là đỡ cho anh phần cực nhọc. Trên càng xe ba gác chở nước của anh Toàn, khi là chùm bánh ít, lúc là bó lá nấu nước sâm … những thức quà quê nhỏ bé nhưng thấm đượm nghĩa tình dân quân khăng khít.
Cứ như thế, anh Phan Trọng Toàn trở thành “cứu tinh” của người dân ấp 4A, 4B. Nhắc về anh, cụ Phan Thị Tám 62 tuổi, ngụ ấp 4B cười móm mém: “Thiệt tình, có cái nỗi khổ nào bằng nỗi khổ thiếu nước đâu con. Tắm cũng tiết kiệm, ăn uống cũng tiết kiệm, khổ lắm. May mà có chú Toàn, không biết người đâu mà tốt dữ”.
Phan Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người công an bỏ tiền, bỏ công chở nước miễn phí cho dân