Đó là cảnh tượng xảy ra ở Ấn Độ hai ngày gần đây sau khi Thủ tướng Narendra Modi ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc từ nửa đêm 25.3 và kéo dài 3 tuần trong nỗ lực ngăn sự lây lan của COVID-19.

Người dân đứng cách xa chờ mua rau và thuốc, cảnh sát cầm roi giám sát

Phạm Hồng Quân | 27/03/2020, 14:58

Đó là cảnh tượng xảy ra ở Ấn Độ hai ngày gần đây sau khi Thủ tướng Narendra Modi ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc từ nửa đêm 25.3 và kéo dài 3 tuần trong nỗ lực ngăn sự lây lan của COVID-19.

Xem thêm:Chủ tịch 4 công ty tiếp xúc nhiều người ở TP.HCM trước khi phát hiện mắc COVID-19

Cô gái Việt ở Philippines kể chuyện cảnh sát cảnh báo 'ở nhà hoặc trong quan tài'

Bệnh nhân 122 không đeo khẩu trang chụp ảnh với 4 người khác ở phòng cách ly

Thực hư tin Nga thả 500 sư tử ra phố để người dân ở nhà tránh dịch COVID-19?

Bà mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ chống COVID-19

Thủ tướng Narendra Modi (Ấn Độ) đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc từ nửa đêm 25.3 và kéo dài 21 ngàyđể làm chậm lại sự lây lan của COVID-19.Như vậy, 1,3 tỉdân Ấn Độphải tự cách ly tại nhà trong vòng 3 tuần lễ.

"Toàn bộ đất nước sẽ bịphong tỏa hoàn toàn. Sẽ có lệnh cấm hoàn toànvới việc mạo hiểm ra khỏi nhà của các bạn.Nếu không tôn trọng 21 ngày phong tỏa, Ấn Độ sẽ quay lui 21 năm về trước, ông Modi tuyên bố trên một đài truyền hình Ấn Độ.

Ấn Độ cũng cấm nhập cảnh với người nước ngoài, tạm ngừng các chuyến bay nội địa, hệ thống đường sắt ngừng hầu hết các dịch vụ phục vụ hành khách.

Người dân cả nước được yêu cầu không được ra đường trừ những nhu cầu thiết yếu. Giao thông gần như ngưng lại, chỉ các cửa hàng nhu yếu phẩm mở cửa.​

Cảnh sátẤn Độ đeo khẩu trang và cầm gậy thực thi lệnh phong tỏa, sẵn sàng răn đe những người không tuân thủ sắc lệnh. Một số người không tuân thủ vẫn đi xe ra đường bị cảnh sát cầm roi rượt đánh, bắt hít đất,thụt xì dầu tại chỗ.Nặng hơn,người vi phạm có thể bịxử phạt tài chính và ántù 2 năm.

Cảnh sát cầm roi đánh người đi xe đạp ra đường.
... bắt người vi phạm thụt xì dầu.

Thủ tướng Modi khuyên người dân ở yên trong nhà, đừngđi mua sắmtrong hoảng loạn vì sẽ khiến dịch bệnh lây lan hơn vàcam đoan rằng chính phủsẽ đảm bảo đủ nguồn cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho họ.

Dù vậy, tại Delhi và thủ phủ tài chính Mumbai, nhiềungười sợ sẽ hết đồ ăn và thuốc men nên đổ xô đi mua.

Trong clip trên, một số ngườiđi mua rau và thuốc phải đứng cách xa nhau chờ đến lượt dưới sự giám sát của cảnh sát.

Chủ sạp rau, cửa hàng thuốc, tiệm tạp hóa được yêu cầu vẽ hình tròn hay vuông dưới đấtcách xa nhau nhưlà nơi các khách hàng đứng chờ. Hầu hết đều tuân thủ vì sợ bị cảnh sát đánh.

Đến nay, Ấn Độ có tổng cộng 753 ca nhiễm nCoV với 20 người chết, 67 trường hợp khỏi bệnh.

Xem thêm:Miễn, giảm tiền phòng mùa dịch COVID-19: Chủ nhà và khách ở trọ đều bật khóc

Thực hư ảnh Tổng thống Putin mặc đồ bảo hộ chống COVID-19 đi họp?

Bóc mẽ cô gái vờ bị anh họ về tránh dịch đặt camera quay lén trong nhà tắm

Lời kêu gọi sáng tạo và lan tỏa thông điệp phòng chống COVID-19 theo tên

Sự thật ảnh bác sĩ đứng từ xa nhìn vợ con lần cuối trước khi chết vì nCoV?

Tâm thư cảnh báo cả thế giới, nêu nguyên nhân Ý có nhiều người chết nhất vì nCoV

Bị truy lùng, nữ Việt kiều Đài Loan phỉ báng đồng bào, thách gọi công an làm clip xin lỗi

Bộ đội 3 giờ sáng dậy nấu ăn cho trăm người, đêm đi mua giúp thẻ cào vẫn bị lăng mạ

Khách Mỹ đi ô tô kể chuyện bị cướp ví, đánh hội đồng, ném ghế ở TP.HCM

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân đứng cách xa chờ mua rau và thuốc, cảnh sát cầm roi giám sát