Gần 600 suất quà trị giá hơn 100 triệu đồng được bày ở ‘Siêu thị 0 đồng’ để bà con nghèo ở Huế đến sắm sửa miễn phí.
Người dân nghèo ở Huế sắm sửa đồ dùng Tết miễn phí ở ‘Siêu thị 0 đồng'
Võ Thế Nghĩa|27/01/2022, 13:41
Gần 600 suất quà trị giá hơn 100 triệu đồng được bày ở ‘Siêu thị 0 đồng’ để bà con nghèo ở Huế đến sắm sửa miễn phí.
Ngày 27.1, chương trình ‘Siêu thị 0 đồng’ - Cùng bà con nghèo vui đón Tết diễn ra tại quán cơm 5000 - 101A Hồ Đắc Di, TP Huế.
Lối vào "Siêu thị 0 đồng".“Siêu thị 0 đồng” có hơn 30 mặt hàng nhu yếu phẩm như mứt, bánh, nếp, gạo, đường, dầu ăn, bột nêm, nước mắm, sữa đặc, bánh in để cúng ông bà, hạt dưa, bánh tét...Trước đó, để đảm bảo trật tự và quyền lợi của người dân khó khăn, nhóm ATM gạo Huế đã phát cho mỗi hộ dân một tấm phiếu để đi chợ với tổng trị giá khoảng 220.000 đồng.Anh Nguyễn Đăng Hậu - trưởng nhóm ATM gạo Huế đang hướng dẫn cho người dân mua hàng.Bà Phùng Thị Hoa (60 tuổi, trú tại P.Thủy Dương, TX Hương Thủy) xúc động chia sẻ: "Tôi rất cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm đã tài trợ chương trình này để những hộ dân khó khăn như chúng tôi được đón tết đầy đủ, ấm áp hơn bên gia đình". Đồng cảm xúc, ông Lê Sỹ Xuân ( 81 tuổi, P.An Tây, TP.Huế) cho hay, "Lần đâu tiên trong cuộc đời tôi được đi siêu thị được chọn sản phẩm mình đang cần để dùng Tết mà không mất tiền mua, trân trọng cảm ơn nhóm và các nhà hảo tâm".Bà Lưu Thuý Kim (70 tuổi, P.An Tây, TP.Huế) xúc động rớt nước mắt chia sẻ, "nhờ có Siêu thị 0 đồng mà Tết này có bánh chưng với mứt để thắp nhang đầy đủ cho ông bà tổ tiên rồi cháu ạ".Anh Nguyễn Đăng Hậu trưởng nhóm “ATM gạo Huế” chia sẻ, chương trình nhằm giúp cho bà con nghèo có một cái Tết ấm áp hơn trong cơn đại dịch và có nhiều mặt hàng để bà con chọn lựa, dự kiến giới hạn 220.000đ/suất.
“Đại dịch COVID-19 khiến cuộc sống mưu sinh của người dân nghèo càng trở nên khó khăn hơn, chương trình ‘Siêu thị 0 đồng’ được tổ chức với mong muốn giúp đỡ phần nào để người dân nghèo được đón tết vui vẻ, đầy đủ hơn”, anh Hậu nói thêm.Bạn Phạm Thiên Ân, tình nguyện viên rất năng nổ, nhiệt tình giúp đỡ bà con trong các chương trình thiện nguyện do nhóm tổ chức.Được biết, nhóm thiện nguyện “ATM Gạo” do anh Nguyễn Đăng Hậu và nhóm thiện nguyện ở Huế thành lập trong đợt giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19 tháng 4.2020 vừa qua. Đến nay, nhóm đã tổ chức nhiều chương trình giúp đỡ bà con nghèo ở Huế như mở quán cơm 5000, trao hàng trăm suất quà cho bà con vùng rốn lũ Quảng Điền, Nâng bước học sinh đến trường cho trẻ em vùng cao A Lưới,…
Một số hình ảnh bà con đến mua hàng tại "Siêu thị 0 đồng":
Một người phụ nữ cảm động khi được mua rất nhiều nhu yếu phẩm với giá 0 đồng.Các bạn tình nguyện viên hỗ trợ người dân có sức khỏe yếu mang hàng ra xe.Bà con chọn cho mình các mặt hàng ưng ý để mua về.Niềm vui được hiện rõ của bà con nghèo khi được nhận quà ưng ý để đón cái tết đầy đủ hơn.Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 người dân đến và ra về được đi qua buồng khử khuẩn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng nhà đầu tư có tiền thì có thể đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào mà người ta thấy có hiệu quả, lợi nhuận, nên không thể đòi hỏi phải có kinh nghiệm.
Hackathon quy tụ các kỹ sư máy tính để nhanh chóng giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Giờ đây, sự kiện này ngày càng giúp các công ty khởi nghiệp giải quyết một vấn đề khác: Tìm kiếm nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI).
Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về an toàn thực phẩm liên quan đến cửa hàng ở Sóc Trăng của Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, ngày 31.5, Sở Nông nghiệp- Môi trường (NN-MT) tỉnh Sóc Trăng đã có công văn đề Nghị Sở NN-MT tỉnh Hậu Giang phối hợp xác minh.
The New York Times (NYT) vừa ký một thỏa thuận cấp phép kéo dài nhiều năm với Amazon, cho phép tích hợp nội dung báo chí của mình vào các sản phẩm và dịch vụ sử dụng trí tuệ nhân tạo của Amazon.
Meta và Anduril đang cùng phát triển mũ bảo hiểm quân sự tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) cho quân đội Mỹ. Trong đó gồm cả mẫu mũ chiến đấu mang phong cách khoa học viễn tưởng có tên Eagle Eye.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng nhà đầu tư có tiền thì có thể đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào mà người ta thấy có hiệu quả, lợi nhuận, nên không thể đòi hỏi phải có kinh nghiệm.
Chuyên gia kinh tế, PGS-TS Trần Đình Thiên đề xuất tăng số lượng đại biểu quốc hội là doanh nghiệp (DN) tư nhân và cần nhiều hơn nhà khoa học tham gia thiết kế luật, thể chế trước những đòi hỏi của nền kinh tế công nghệ cao hiện nay.
Ngày 31.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Bộ trưởng Bộ KH-CN cho biết điện hạt nhân không chỉ là câu chuyện của ngành năng lượng mà còn là nền tảng cho nền kinh tế xanh, cho trí tuệ nhân tạo và cho tương lai của đất nước.