Khoảng 15 giờ 30 (15.10), TP.HCM xảy ra mưa kéo dài khiến nhiều khu vực trong thành phố bị ngập úng. Riêng khu vực Huỳnh Tấn Phát (Q.7), hệ thống thoát nước gần như không hoạt động. Một số địa điểm khác trên đường, miệng cống nước trào ngược ra đường tạo thành một vũng nước lớn có màu đen xịt kèm theo mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến người dân sinh sống tại khu vực cũng như người đi đường rất khó chịu.

Người dân Quận 7 sống chung với lũ từ... cống rãnh

Ngọc Thạnh | 15/10/2016, 20:40

Khoảng 15 giờ 30 (15.10), TP.HCM xảy ra mưa kéo dài khiến nhiều khu vực trong thành phố bị ngập úng. Riêng khu vực Huỳnh Tấn Phát (Q.7), hệ thống thoát nước gần như không hoạt động. Một số địa điểm khác trên đường, miệng cống nước trào ngược ra đường tạo thành một vũng nước lớn có màu đen xịt kèm theo mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến người dân sinh sống tại khu vực cũng như người đi đường rất khó chịu.

Trong những ngày qua, người dân ở một số điểm tại Quận 7 và huyện Nhà Bè phải chịu tình trạng sống chung với lũ. Mỗi khi có mưa lớn lại được kết hợp với triều cường thì đường hóa thành sông. Điều đáng nói là mùi nước cống tràn ra đường rất hôi. Khi không mưa, không có triều cường thì nhiều lúcngười dân lại được ngửi mùi hôi từ phía bãi rác Đa Phước thổi về.Phóng viên báo điện tử Một Thế Giới đãcó mặt tại đường Huỳnh Tấn Phátđể ghi nhận tình hình trên.

Công ty này đang dùng máy bơm để hút nước ngập úng.

Dùng các biển báo chắn trên đường để báo hiệu nguy hiểm cho người tham gia giao thông chú ý.

Rất nhiều điểmngập úng, không thoát được nước mà còn trào ngược lại kèm theo mùi hôi thốitrên đường Huỳnh Tấn Phát.

Một cửa hàng đồ gỗ trên đường Huỳnh Tấn Phát nước cống ngập úng tràn vô tận bên trong
Cống thoát nước tại đây không hoạt động mà còn xuất hiện một dòng nước đen xì và kèm theo mùi hôi bốc lên
Tại một đoạn đường khác trên đường Huỳnh Tấn Phát cũng có dòng nước đen xì và hôi nồng bốc lên
Tại hẻm 1015, đường vào trụ sở Công an phường Phú Thuận cũng vậy

Theo một số người dân sinh sống lâu năm tại khu vực đường Huỳnh Tấn Phát, tình trạng này đãkéo dài từ rất lâu, khoảng 5 đến 7 năm nay. Mỗi `khi có mưa là đường này bị ngập, nước không thoát mà còn trào ngược lại đường gây ra mùi hôirất khó chịu.Vì mưu sinh nên những người này phải cố gắng chịu đựng.

Báo điện tửMột Thế Giớisẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin về nguyên nhân cũng như phương án xử lý tình trạng trên.

Clip ghi nhận tình trạng nước trào ra từcống thoát nước vàbốc lên mùi hôi thối trên đường Huỳnh Tấn Phát.

Tin, ảnh: Ngọc Thạnh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân Quận 7 sống chung với lũ từ... cống rãnh