Ca sĩ người Áo Conchita Wurst đã đáp lại lời thử thách 'Ice Bucket Challenge' (Dội nước đá) từ vận động viên quần vợt Novak Djokovic theo một cách rất riêng và cực kỳ dễ thương.

'Người đẹp có râu' quyết định ăn kem thay vì dội nước đá

Một Thế Giới | 25/08/2014, 05:00

Ca sĩ người Áo Conchita Wurst đã đáp lại lời thử thách 'Ice Bucket Challenge' (Dội nước đá) từ vận động viên quần vợt Novak Djokovic theo một cách rất riêng và cực kỳ dễ thương.

Thay vì dội nước đá lên đầu, Conchita Wurst đã tăng gấp đôi số tiền quyên góp (nguyên văn tiếng Anh: "Donate twice instead of ice") và ngồi ăn kem - cũng là một dạng khác của nước đá. Sau đó, cô tiếp tục thử thách 3 người khác: nữ ca sĩ người Úc Kylie Minogue, nam ca sĩ đồng tính Jake Shears của nhóm Scissor Sisters và nhà thiết kế lừng danh Jean Paul Gauliter.
 Nguoi dep co rau  quyet dinh an kem thay vi doi nuoc da

Trò chơi "Ice Bucket Challenge" xuất hiện từ năm 2013 và bắt đầu thu hút được chú ý rộng rãi khi đi chung với mục đích gây quỹ từ thiện cho ALS Association, một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ chuyên nghiên cứu về căn bệnh xơ cứng cột bên teo cơ (tên tiếng Anh: Amyotrophic lateral sclerosis). 
 Nguoi dep co rau  quyet dinh an kem thay vi doi nuoc da
Luật của "Ice Bucket Challenge" rất đơn giản. Bạn dội một thao nước đá lên người, ghi hình lại và được quyền "đề cử" ba người khác. Những người đó sẽ phải thực hiện hành động tương tự trong vòng 24 giờ đồng hồ và đóng góp 10 USD cho ALS Association hoặc 100 USD nếu từ chối. Chiến dịch này đã thành công vang dội khi chứng kiến sự tham gia của hàng loạt người nổi tiếng ở mọi lĩnh vực (phim ảnh, âm nhạc, thể thao, thời trang, chính trị gia...). Điển hình có thể kể đến Britney Spears, Lady Gaga, Justin Bieber, Jennifer Lopez, Usher, Taylor Swift, Katy Perry, Justin Timberlake, Tim Cook, Bill Gates, George W. Bush...

Minh Chánh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Người đẹp có râu' quyết định ăn kem thay vì dội nước đá