Theo các nhà khoa học Canada, tình trạng nhiễm vi rút và viêm nhiễm ở người mẹ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não thai nhi trong bụng mẹ và khiến trẻ sau này sẽ bị bệnh rối loạn tâm thần, bao gồm cả bệnh tâm thần phân liệt.

Nhiễm vi rút khi mang thai khiến con có nguy cơ bị rối loạn tâm thần

Vũ Trung Hương | 12/05/2019, 19:42

Theo các nhà khoa học Canada, tình trạng nhiễm vi rút và viêm nhiễm ở người mẹ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não thai nhi trong bụng mẹ và khiến trẻ sau này sẽ bị bệnh rối loạn tâm thần, bao gồm cả bệnh tâm thần phân liệt.

          

Theo tạp chí eNeuro, điều kiện mang thai của các loài động vật có vú ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và cuộc sống của thế hệ sau.

Trước đó, các nhà khoa học Mỹ ở Viện nhi Seattle đã chứng minh rằng ngay cả một điếu thuốc mỗi ngày trong thai kỳ cũng ảnh hưởng đến nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh. Nay, các nhà nghiên cứu Canada đã thử nghiệm tác động của tình trạng nhiễm vi rút. Cụ thể, các nhà nghiên cứu tại Đại học Saskatchewan, Canada, đã tiến hành thử nghiệm trên chuột bằng cách gây nhiễm vi rút cho con cái mang thai và theo dõi sự phát triển của chuột con. Kết quả, chuột con có nguy cơ mắc bệnh tâm thần.

Các nhà khoa học cho rằng tình trạng nhiễm vi rút và viêm nhiễm ở người mẹ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não thai nhi trong bụng mẹ và khiến trẻ sẽ bị các chứng tâm thần, bao gồm cả bệnh tâm thần phân liệt. Nhà sinh lý học John Howland  khẳng định các thử nghiệm khác trên thế giới cũng cho thấy tình trạng viêm nhiễm ở người mẹ có tác động tới thai nhi với những ảnh hưởng lâu dài .

Có 43 chuột cái tham gia thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu đã dùng virut “ngắt” hệ thống kích hoạt miễn dịch ở chuột mẹ có liên quan đến sự phát triển của các chứng rối loạn tâm thần và tiến hành thử nghiệm để theo dõi chuột con sau khi sinh và trưởng thành.  

Các thử nghiệm cho thấy những con chuột này có trí nhớ suy yếu và thay đổi phản ứng sợ hãi so với nhóm chuột đối chứng và chúng cũng biểu hiện nhiều hành vi rối loạn nhân cách phản xã hội (APD) ở cả chuột cái lẫn chuột đực thế hệ sau.

Vũ Trung Hương

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiễm vi rút khi mang thai khiến con có nguy cơ bị rối loạn tâm thần