Người dân địa phương cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và các tỉnh lân cận đã đến viếng và bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Lê Đức Anh tại quê nhà xã Lộc An, huyện Phú Lộc và hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nhiều người dân đến viếng Đại tướng Lê Đức Anh tại quê nhà Thừa Thiên - Huế

Quế Sơn | 03/05/2019, 15:02

Người dân địa phương cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và các tỉnh lân cận đã đến viếng và bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Đại tướng Lê Đức Anh tại quê nhà xã Lộc An, huyện Phú Lộc và hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cùng với lễ tang tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, tại nhà thờ gia tộc Đại tướng Lê Đức Anh ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc và hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế sáng nay (3.5) cũng đã diễn ra lễ viếng, truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hàng ngàn người dân địa phươngđã đến nhà thờ gia tộc của Đại tướng Lê Đức Anh ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc để thắp nén nhang tiễn biệt Đại tướng, tại đây nhiều người là con cháu, họ hàng xa của đại tướng đã bày tỏ sự xúc động trước sự ra đi của một người ông, người chú, người bác.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế ghi sổ tang

Để tưởng nhớ người con ưu tú của mãnh đất Thừa Thiên - Huế, lễ viếng và truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh cũng đã diễn ratại hội trường UBND tỉnh. Đến thăm viếng thắp nén nhang tiễn biệt đại tướng không chỉ có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế, còn có lãnh đạo các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Quảng Trị, TP Đà Nẵng, Lãnh sự nước bạn Lào…

Mở đầu trang sổ tang, ôngPhan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xúc động viết: “Bác ra đi là một tổn thất to lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung và của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng, chúng cháu tự hào có bác, người tướng lĩnh tài ba của dân tộc, người con trung hiếu của quê hương, tiễn biệt bác với niềm tiếc thương vô hạn”.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đến viếng Đại tướng Lê Đức Anh

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị viết: “Xin cầu chúc cho linh hồn của đồng chíthanh thản, yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng!”

Đoàn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam do Bí thư tỉnh Ủy Phan Việt Cường dẫn đầu cũng đã đến viếng Đại tướng từ sáng sớm, tiếp theo sau là đoàn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị do Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu và đoàn TP.Đà Nẵng do Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa dẫn đầu.

Đoàn viếng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam do Bí thư tỉnh ủy Phan Việt Cường dẫn đầu
Lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế xúc động trong lễ truy điệu người con ưu tú của quê hương
Tại quê nhà xã Lộc An, huyện Phú Lộc, nhiều người dân đã đến thắp nén nhang dâng lên đại tướng- Ảnh: Lê Chung
Những người con cháu, họ hàng bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn - Ảnh: Lê Chung

Quế Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều người dân đến viếng Đại tướng Lê Đức Anh tại quê nhà Thừa Thiên - Huế