Ngày 28.3, tại Trường đại học Nam Cần Thơ (DNC) đã diễn ra hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch đường sông tại TP.Cần Thơ”, ông Phan Đình Huê, Thạc sĩ - Nhà nghiên cứu về du lịch cho rằng du lịch đường sông tại Cần Thơ có tiềm năng và triển vọng lớn, nhưng thời gian qua chưa được quy hoạch và đầu tư đúng mức.
Du lịch

Nhiều vấn đề đặt ra từ du lịch đường sông tại Cần Thơ

Văn Kim Khanh 28/03/2025 15:50

Ngày 28.3, tại Trường đại học Nam Cần Thơ (DNC) đã diễn ra hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch đường sông tại TP.Cần Thơ”, ông Phan Đình Huê, Thạc sĩ - Nhà nghiên cứu về du lịch cho rằng du lịch đường sông tại Cần Thơ có tiềm năng và triển vọng lớn, nhưng thời gian qua chưa được quy hoạch và đầu tư đúng mức.

ong-phan-dinh-hue.jpg
Ông Phan Đình Huê, Thạc sĩ - Nhà nghiên cứu về du lịch phát biểu - Ảnh: V.K.K

Theo ông Phan Đình Huê, du lịch đường sông tại Cần Thơ đã trải qua gần 30 năm mà vẫn chưa có sự phát triển đáng kể. Thành phố này sở hữu tiềm năng lớn về du lịch đường sông, với mạng lưới sông ngòi chằng chịt dài hàng trăm km và những miệt vườn trù phú dọc hai bên bờ. Tuy nhiên, ngành du lịch đường sông của Cần Thơ vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức cần được giải quyết. Những vấn đề này bao gồm: cơ sở hạ tầng bến bãi và phương tiện vận chuyển du lịch còn thiếu và yếu; công tác đảm bảo an toàn cho du khách đôi khi chưa được chú trọng; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ; các sản phẩm du lịch chưa đa dạng và phong phú; thiếu quy hoạch phát triển du lịch đường sông để thu hút đầu tư.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của du lịch đường sông, TP.Cần Thơ cần tập trung giải quyết những vấn đề nêu trên một cách toàn diện và đồng bộ.

ong-nguyen-tien-dung.jpg
TS-LS Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Nam Cần Thơ phát biểu - Ảnh: Văn Kim Khanh

TS-LS Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Nam Cần Thơ, cho biết: "Dự án khoa học và công nghệ cấp thành phố về "Xây dựng mô hình tuyến du lịch đường sông theo liên kết chuỗi cung ứng dịch vụ tại thành phố Cần Thơ" do Trường Đại học Nam Cần Thơ chủ trì. Hội thảo này nhằm mục đích chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm để áp dụng vào việc phát triển du lịch đường sông theo liên kết chuỗi cung ứng tại thành phố Cần Thơ. Hội thảo cũng là diễn đàn để các chuyên gia và nhà khoa học trình bày các báo cáo tham luận về việc phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch đường sông của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới".

cn-4-new.jpg
Chợ nổi Cái Răng - Ảnh: V.K.K

Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các lãnh đạo đến từ các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành của TP.Cần Thơ, Hội Du lịch TP.Cần Thơ, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM.

Tại hội thảo, ông Lưu Giang Đông, nghiên cứu viên của Viện Kinh tế xã hội TP.Cần Thơ, đã trình bày những lợi thế nổi bật của du lịch đường sông tại Cần Thơ. Đồng thời, ông cũng chỉ ra những hạn chế và yếu điểm cần được nghiên cứu và khắc phục để phát triển loại hình du lịch này. Theo ông Đông, để du lịch đường sông phát triển đúng hướng, TP.Cần Thơ cần quy hoạch đầu tư một cách bài bản và có những biện pháp chấn chỉnh mạnh mẽ.

ong-dao-ngoc-canh.jpg
PGS-TS Đào Ngọc Cảnh, Trưởng khoa du lịch DNC phát biểu - Ảnh: V.K.K

PGS-TS Đào Ngọc Cảnh, Trưởng khoa Du lịch DNC, cho rằng: "Hội thảo đã tập trung thảo luận về bốn chủ đề chính: "Tổng quan về du lịch đường sông tại TP.Cần Thơ theo hướng liên kết chuỗi cung ứng", "Thực trạng tổ chức và hoạt động của các đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ du lịch đường sông", "Kinh nghiệm tổ chức và vận hành chuỗi cung ứng du lịch đường sông trên thế giới và tại Việt Nam - bài học cho TP.Cần Thơ" và "Các giải pháp xây dựng chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch đường sông cho TP.Cần Thơ".

Với năm báo cáo tham luận được trình bày và 23 bài báo khoa học được chọn lọc đăng trong kỷ yếu, hội thảo đã tổng hợp một cách đầy đủ và toàn diện các vấn đề liên quan đến phát triển du lịch đường sông tại TP.Cần Thơ theo mô hình liên kết chuỗi cung ứng. Các nội dung thảo luận bao gồm từ khái niệm cơ bản về du lịch đường sông và chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, đến việc phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch đường sông theo hướng liên kết chuỗi cung ứng tại TP.Cần Thơ. Những kết quả đạt được từ hội thảo khoa học này sẽ là cơ sở quan trọng để Ban Chủ nhiệm dự án tiếp tục triển khai các nội dung nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hồi ức thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C huyền thoại
8 giờ trước Văn hóa
Vào khoảng năm 1967, đường Hồ Chí Minh trên biển chi viện cho đồng bằng Tây Nam Bộ bị địch phát hiện và đánh phá dữ dội. Khi đường biển khó đi, buộc phải có con đường khác mở ra ngay để không bị gián đoạn chi viện. Đoàn 195 của Quân khu 9 ra đời cùng với lực lượng TNXP Tây Nam Bộ, đảm đương nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ các kho ở biên giới Campuchia và miền Đông Nam Bộ về trữ, cất giấu rồi phân phối lại cho các lực lượng vũ trang của quân khu và các tỉnh miền Tây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều vấn đề đặt ra từ du lịch đường sông tại Cần Thơ