Váy xẻ giúp tạo cảm giác cao ráo, chân dài thẳng tắp nhưng cũng khiến người đối diện đỏ mặt vì những tình huống bất ngờ.

Những chiếc váy xẻ ‘tai tiếng’ nhất trong lịch sử thời trang

Zing | 29/11/2016, 16:02

Váy xẻ giúp tạo cảm giác cao ráo, chân dài thẳng tắp nhưng cũng khiến người đối diện đỏ mặt vì những tình huống bất ngờ.

Chrissy Teigen gây bất ngờ với vóc dáng thon gọn sau khi sinh. Mặc dù vậy, cô cũng gây sốc vìđộ xẻ cao táo bạo của chiếc váy, thật may là còn có chiếc ghim biến tấu để tránh những cơn gió bất ngờ.

Bella Hadid chọn đầm đỏ khoét xẻ của Alexandre Vauthier. Cô cũng gặp tình huống lúng túng khibước chân khiến vạt váy làm lộ rõ một phần cơ thể

Chiếc váy xẻ của Naomi Campbell sẽ không gây nhiều chú ý nếu như cô chịu đứngyên một chỗ, còn khi bước đi thì quả là "nguy hiểm".

Không chỉ gây sốc với độ xẻ cao của chiếc váy, Rihanna còn không ngại hở hầu hết bộ ngựctrong một thiết kế trong suốt của Tom Ford.

Cặp chân dài của Kendall Jenner được khoe hết cỡ với mẫu váy xẻ tà dọc thân.

Không xẻ quá cao nhưng mẫu đầm của Angelina Jolie gây ấn tượng tới mức đã cóthời người ta so sánh mọi thứ với chân của Angie.

Gwyneth Paltrow và mẫu đầm xẻ kéo dài từ chân lên tới tận lưng.

Anja Rubik với kiểu đầm xẻ quá gợi cảm.

Mặc dù không có lợi thế mảnh mai nhưng Mariah Carey vẫn thường xuyên xuất hiện với kiểu váy xẻ mạnh mẽ như vậy.

Sharon Stone và chiếc đầm tốn rất nhiều giấy mực tại lễ trao giải Quả cầu Vàng năm 1995.

Nữ diễn viên Bianca Jagger - biểu tượng của vẻ đẹp gợi cảm từng gây sốc với chiếc váy quấn hở rất nhiều phần cơ thể.

Marilyn Monrow và mẫu đầm gợi cảm năm 1952, dù không thể so sánh với cặp chân của siêumẫu thời nay nhưng cô đào nổi tiếng vẫn luôn biết cách để khoe thế mạnh sexy.

Theo Zing
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những chiếc váy xẻ ‘tai tiếng’ nhất trong lịch sử thời trang