Nước đóng chai nhựa được sử dụng thường xuyên mỗi ngày, mặc dù tiện lợi nhưng lại tiềm ần những nguy khó lường. Những nguyên nhân sau đây sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại khi dùng nước đóng chai thường xuyên.

Những nguyên nhân không dùng nước đóng chai nhựa

20/09/2015, 12:00

Nước đóng chai nhựa được sử dụng thường xuyên mỗi ngày, mặc dù tiện lợi nhưng lại tiềm ần những nguy khó lường. Những nguyên nhân sau đây sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại khi dùng nước đóng chai thường xuyên.

1. Tốn tiền: So với nước lọc thông thường, người dùng nước uống đóng chai phải bỏ ra lượng tiền không nhỏ.
7 lý do để bạn ngừng sử dụng nước uống đóng chai - Ảnh 1
2. Gây ô nhiễm môi trường: Sau khi uống, phần chai thường được vứt bỏ đi như một loại rác thải. Chúng rất khó phân hủy, điều này gây lãng phí, ô nhiễm môi trường sống.
Ngốn tiền: So với nước lọc thông thường, người dùng nước uống đóng chai phải bỏ ra lượng tiền không nhỏ. Đây là một trong những lý do để bạn không nên uống nước đóng chai.
7 lý do để bạn ngừng sử dụng nước uống đóng chai - Ảnh 2
3. Nước không đảm bảo chất lượng như lời quảng cáo: Một nghiên cứu gần đây đã kiểm tra chất lượng của các nước đóng chai, kết quả cho thấy rằng nhiều mẫu nước đóng chai hiện nay không phải là nước tinh khiết và rất nhiều người tiêu dùng vẫn đang mù quáng tin theo lời quảng cáo.
7 lý do để bạn ngừng sử dụng nước uống đóng chai - Ảnh 3
4. Hầu như không đảm bảo các tiêu chuẩn: Ngoại trừ 1 số thương hiệu nổi tiếng, những đơn vị sản xuất nước uống đóng chai khác đều không duy trì cam kết đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn y tế tối thiểu. Thậm chí, có cơ sở sử dụng trực tiếp nước giếng, trải qua vài giai đoạn thô sơ rồi đóng chai và đưa ra thị trường.
7 lý do để bạn ngừng sử dụng nước uống đóng chai - Ảnh 4
5. Chứa độc tố: Một nghiên cứu gần đây khẳng định, nước đóng chai cũng có thể chứa các độc tố có ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Một số chai nhựa được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có thể giải phóng độc tố vào lượng nước đang lưu trữ trong chai.
7 lý do để bạn ngừng sử dụng nước uống đóng chai - Ảnh 5
6. Chứa các chất hóa học: Một lý do bạn nên dùng nước máy đun sôi thay vì nước đóng chai là chúng có khả năng chứa các chất xử lý nước nhân tạo. Những chất hóa học này có thể gây hại cho sức khỏe.
7 lý do để bạn ngừng sử dụng nước uống đóng chai - Ảnh 6
7. Chất lượng chai nhựa: Một nghiên cứu cho thấy rằng nhựa được sử dụng để sản xuất các chai nước có chất lượng rất thấp. Việc sử dụng các chai nhựa kém chất lượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.
7 lý do để bạn ngừng sử dụng nước uống đóng chai - Ảnh 7
Nguyễn Bình (Theo Boldsky)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
3 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những nguyên nhân không dùng nước đóng chai nhựa