Hơn 70 đảng chính trị tham gia tổng tuyển cử Thái Lan ngày 24.3 tới để giành ghế tại Hạ viện.

Những ứng viên hàng đầu cho chức Thủ tướng Thái Lan

23/03/2019, 12:46

Hơn 70 đảng chính trị tham gia tổng tuyển cử Thái Lan ngày 24.3 tới để giành ghế tại Hạ viện.

5 ứng viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Thái Lan sắp tới - Ảnh: The Silver Times

Hạ viện có 500 ghế. Các đảng phải giành được tối thiểu 25 ghế để có thể đề cử ứng viên của mình cho vị trí Thủ tướng.

Thủ tướng sẽ được chọn qua một cuộc bỏ phiếu chung giữa Hạ viện và Thượng viện (250 ghế, do chính quyền quân sự chỉ định).

Nếu dựa trên quy mô, thành tích cùng danh tiếng thì chỉ một số ít đảng đủ sức đạt tư cách đề cử ứng viên Thủ tướng. Tạp chí The Diplomat thông qua xem xét những yếu tố này chọn ra các ứng viên hàng đầu.

Prayut Chan-o-cha, ứng viên đảng Palang Pracharath

Ông là quân nhân, binh nghiệp đạt đến đỉnh cao vào năm 2010 khi trở thành Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan.

Chức vụ đặt tướng Prayut vào vị trí quan trọng trong cuộc tranh giành quyền lực kéo dài giữa hai phe chống đối - ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Biểu ngữ tranh cử của đảng Palang Pracharath với hình ông Prayut Chan-o-cha - Ảnh: Straits Times

Vị Tổng tư lệnh quân đội này vào năm 2014 chỉ huy cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra rồi sau đó giữ vị trí người đứng đầu chính quyền quân sự hiện tại.

Nắm giữ quyền lực tuyệt đối, ông nỗ lực ngăn chặn sự trở lại của lực lượng ủng hộ cựu lãnh đạo Thaksin, chủ yếu bằng cách thay đổi Hiến pháp Thái Lan theo hướng làm suy yếu các đảng chính trị.

Tướng Prayut trong thời gian qua xây dựng hình tượng chính trị gia, là ứng viên đảng Palang Pracharath đại diện cho lợi ích phe quân sự. Lợi thế lớn nhất mà ông nhận được sẽ là sự ủng hộ từ Thượng viện.

Sudarat Keyuraphan, ứng viên đảng Pheu Thai

Nữ chính khách 57 tuổi là con gái một cựu nghị sĩ, từng học qua nhiều trường hàng đầu. Bà tham gia chính trị vào năm 1991 với việc giành được một ghế Hạ viện tại Bangkok cho đảng Palang Dharma chủ trương cải cách.

Sudarat giữ chức Bộ trưởng Giao thông vào năm 1994, bốn năm sau giúp ông Thaksin sáng lập Thai Rak Thai, bản thân bà cũng trở thành phó thủ lĩnh đảng này.

Bà Sudarat Keyuraphan - Ảnh: SCMP

Khi ông Thaksin dẫn dắt Thai Rak Thai đến chiến thắng năm 2001, bà Sudarat lần lượt làm Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Nông nghiệp. Sau cuộc đảo chính năm 2016 thì nữ chính khách cũng bị cấm tham gia chính trị trong 5 năm.

Ứng viên đảng Pheu Thai là lợi thế lớn nhất của bà Sudarat. Đảng của ông Thaksin chiến thắng mọi cuộc bầu cử quốc gia kể từ năm 2001 đến nay.

Abhisit Vejjajiva, ứng viên đảng Dân chủ Thái

Sinh ra và tiếp nhận nền giáo dục Anh, ông Abhisit gia nhập đảng Dân chủ năm 1992, đảm nhận vai trò lãnh đạo đảng vào năm 2005.

Đảng Dân chủ nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Bangkok lẫn khu vực phía nam, là lực lượng đối lập chính với phe ủng hộ ông Thaksin. Họ không phải lúc nào cũng chiến thắng, và trong 13 năm qua hai lần chọn tẩy chay bầu cử.

Nhưng Abhisit lại từng giữ qua chức Thủ tướng (12.2008- 8.2011). Dưới thời ông, phe ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin tổ chức biểu tình yêu cầu tổ chức đợt bầu cử mới năm 2010.

Chính quyền Ahisit không thể kiềm chế bạo lực leo thang, cuối cùng quân đội phải ra tay đàn áp khiến 91 người thiệt mạng.

Ông Abhisit Vejjajiva - Ảnh: The Bangkok Post

Ứng viên đảng Dân chủ xây dựng hình tượng chính trị gia có khả năng thỏa hiệp với cả bên không muốn quân đội tiếp tục nắm quyền lẫn bên không hy vọng một đảng do ông Thaksin hậu thuẫn chiến thắng.

Anutin Charnvirakul, ứng viên đảng Bhumjai Thai

Anutin - tốt nghiệp kỹ sư tại Mỹ - là người thừa kế một công ty xây dựng lớn có mối quan hệ làm ăn lâu dài với chính quyền Thái trong nhiều siêu dự án. Ông tiếp bước cha mình khi tham gia cả thương trường lẫn chính trường.

Tách ra từ một đảng do ông Thaksin hậu thuẫn, Bhumjai Thai quy tụ các nhân vật thay đổi liên minh giữa lúc tình hình chính trị bất ổn năm 2008.

Ông Anutin Charnvirakul - Ảnh: Reuters

Đảng Bhumjai Thai thu hút người ủng hộ bằng lời kêu gọi tự do hóa luật lệ liên quan đến cần sa, hợp pháp hóa dịch vụ chia sẻ xe, nới lỏng quy định trả nợ cho sinh viên vay tiền.

Bhumjai Thai khá được lòng cử tri vùng đông bắc và từng đứng thứ ba trong cuộc bầu cử năm 2011, vì vậy ông Anutin là một ứng viên có tiềm năng lớn.

Thanathorn Juangroongruangkit, ứng viên đảng Future Forward

Ông Thanathorn Juangroongruangkit - Ảnh: Money Week

Thanathorn là doanh nhân trước khi tham gia chính trường. Nhờ đội ngũ lãnh đạo phần lớn khoảng 20- 30 tuổi nên Future Forward thu hút đối tượng cử tri trẻ.

Future Forward còn thiếu kinh nghiệm, nền tảng chính trị lại chưa vững chắc nên khó lòng giành đủ ghế Hạ viện để có quyền đề cử ứng viên Thanathorn. Tuy nhiên họ là lực lượng liên minh đáng kể cho đảng nào cố gắng ngăn cản tướng Prayut tiếp tục nắm quyền.

Cẩm Bình (theo The Diplomat)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những ứng viên hàng đầu cho chức Thủ tướng Thái Lan