Bầu Đức hài lòng khi thấy ‘Gà nhà’ thắng trận, qua đó lọt vào bán kết giải đấu U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015. Trận đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao và hấp dẫn khi cả U.21 HAGL và U.21 Myanmar đều chọn lối đá tấn công cống hiến ngay từ đầu.

Niềm vui của bầu Đức khi thấy ‘Gà nhà’ thắng trận

Một Thế Giới | 25/11/2015, 09:36

Bầu Đức hài lòng khi thấy ‘Gà nhà’ thắng trận, qua đó lọt vào bán kết giải đấu U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015. Trận đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao và hấp dẫn khi cả U.21 HAGL và U.21 Myanmar đều chọn lối đá tấn công cống hiến ngay từ đầu.

Trận đầu ra quân, U.21 HAGL thua kém may mắn 0-1 trước U.19 Hàn Quốc. Chính trận thua này khiến HAGL buộc phải có tối thiểu 1 điểm trước Myanmar nếu muốn đi tiếp ở giải đấu U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015 lần này. Để động viên cầu thủ, bầu Đức đã dự khán ở trận này. 

Khởi đầu khó khăn khi 2 lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, thế nhưng các cầu thủ U.21 HAGL 2 lần ghi bàn gỡ hòa trước khi hiệp trận đấu kết thúc. Đã có những lo lắng trên gương mặt của bầu Đức trên khán đài. Nhưng giờ đây, Công Phượng và đồng đội không còn tâm lí thi đấu non nớt như trước. Người ta nói đùa một câu: “Cứ Bầu Đức tới sân là HAGL thua trận”. Bởi lẽ lúc đó, lí do được nêu ra là việc xuất hiện của ông Đoàn Nguyên Đức khiến các cầu thủ căng cứng về tâm lí hơn.
Bau Duc ha he khi thay ‘Ga nha’ thang tran
Bau Duc ha he khi thay ‘Ga nha’ thang tran
Bầu Đức hả hê khi thấy ‘Gà nhà’ thắng trận thuyết phục trước U.21 Myanmar. 

Nhưng qua từng ấy năm, trải qua vòng loại U19 châu Á, rồi vòng chung kết U19 châu Á… Công Phượng cùng các đồng đội đã trưởng thành lên nhiều về mọi mặt, đặc biệt là tâm lí thi đấu.  Để rồi “Thép đã tôi thế đấy”, U.21 HAGL lội ngược dòng để thắng U.21 Myanmar 4-3 và giành quyền vào bán kết giải đấu.

Chứng kiến những cái bắt tay, những câu chúc mừng sau trận đấu với nhà báo Nguyễn Công Khế, trưởng ban tổ chức giải mới thấy hết niềm vui của Bầu Đức. Thắng trận, đi tiếp và càng trưởng thành hơn về mặt tâm lí, đó là những gì U.21 HAGL đã có được. Nên nhớ, U.21 Myanmar đưa đến giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần này 14 cầu thủ vừa đá giải World Cup U.20 thế giới.

Không vui làm sao được khi chính HLV U.21 Myanmar cũng phải thốt lên thán phục hàng loạt ngôi sao của U.21 HAGL sau khi trận đấu kết thúc. Đó không chỉ là thành công của bóng đá phố núi, nó còn là điểm cộng cho nền bóng đá nước nhà. Với tất cả mọi người yêu mến bóng đá Việt, U.21 HAGL hiện tại chính là một trong những niềm tin to lớn cho sự phát triển của bóng đá nước nhà. Với Bầu Đức, ông đã và đang đi đúng trên con đường ‘làm bóng đá chuyên nghiệp’ mà ông vạch ra cách đây 8 năm.

Tây Hồ -Ảnh: Nguyên Trương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Niềm vui của bầu Đức khi thấy ‘Gà nhà’ thắng trận