Bước vào cao điểm của mùa nắng nóng, người nuôi tôm, cua ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phải đối mặt với nhiều thách thức, rủi ro tiềm ẩn đối với các loài thủy sản nuôi. Vì vậy, để chủ động phòng tránh từ ban đầu nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất, bà con đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp mang lại hiệu quả tích cực.
Kinh tế - đầu tư - dự án

Nông dân Cà Mau ứng phó mùa nắng nóng để bảo vệ thủy sản nuôi

Trần Khải 23/03/2025 13:10

Bước vào cao điểm của mùa nắng nóng, người nuôi tôm, cua ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phải đối mặt với nhiều thách thức, rủi ro tiềm ẩn đối với các loài thủy sản nuôi. Vì vậy, để chủ động phòng tránh từ ban đầu nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất, bà con đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp mang lại hiệu quả tích cực.

Cuối tháng 3, thời tiết ở các tỉnh ĐBSCL trở nên hanh khô nhưng không quá gay gắt như những năm trước. Tuy nhiên, theo dự đoán của bà con nông dân các địa phương, cao điểm mùa nắng nóng có thể diễn ra trong tháng 4, điều này khiến cho người nuôi thủy sản ở các địa phương như Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu... bắt đầu cảm thấy lo lắng. Họ bắt đầu tìm cách ứng phó để bảo vệ thủy sản nuôi trước cái nắng khắc nghiệt của thời tiết.

ts.jpg
Tình trạng cua chết rất dễ xảy ra vào mùa nắng nóng

Ông Trần Văn Hoàng, 67 tuổi, ngụ TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết điều lo lắng nhất của người nuôi tôm, cua là mùa nắng nóng. Mùa này, thủy sản rất chậm lớn, người nuôi phải mất nhiều thời gian, tốn công chăm sóc hơn thường lệ.

“Với người nuôi tôm thì vào mùa khô bà con tương đối vất vả hơn so với mùa mưa. Họ ra đồng làm việc nhiều hơn, thường xuyên thăm nom, kiểm tra thủy sản nuôi để kịp thời phát hiện những bất thường của vật nuôi để xử lý nhằm giảm thiểu thiệt hại. Nói chung, mùa nào cũng vậy, đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Quan trọng là người nông dân phải nghe và làm theo những khuyến cáo của ngành chức năng thì sẽ giảm thiểu được thiệt hại”, ông Hoàng nói.

Cũng theo kinh nghiệm từ ông Hoàng, những năm đầu gia đình ông chuyển dịch sang nuôi tôm, do thiếu kinh nghiệm nên mỗi khi mùa khô đến, nắng hạn gay gắt đã làm cho thủy sản nuôi chậm lớn, thậm chí là chết, điều này khiến cho nguồn thu nhập của gia đình ông không ổn định. Dần dà về sau, ông được những người đi trước chia sẻ kinh nghiệm nuôi, cách ứng phó với nắng nóng để bảo vệ thủy sản trong vuông. Kể từ đó, mùa khô - vốn từng là nỗi lo của gia đình ông cũng như nhiều nông dân khác - đã được xử lý một cách nhẹ nhàng, hiệu quả.

ts3.jpg
Để tạo nơi tránh nắng cho thủy sản, nhiều nông dân không phát cỏ xung quanh mé vuông

“Để bảo vệ thủy sản nuôi vào mùa nắng nóng như hiện nay người nông dân có nhiều cách làm khác nhau. Riêng tôi, tôi chọn việc bơm nước vào vuông tôm để nâng cao mực nước, tạo độ sâu đáy ao giúp cho thủy sản nuôi tránh được nắng nóng. Đồng thời, mùa này tôi không phát cỏ xung quanh mé vuông, nuôi một số loại rong để tạo bóng mát nhằm tạo độ che phủ cho tôm, cua có nơi tránh trú vào tạo ra nguồn thức ăn cho chúng. Với cách làm này, tôm nuôi trong vuông của tôi luôn khỏe mạnh, phát triển bình thường”, ông Hoàng chia sẻ.

ts2.jpg
Cua chết gây thiệt hại cho người nuôi

Gia đình anh Nguyễn Chí Linh, ngụ huyện Đông Hải (Bạc Liêu) có hơn 2ha đất canh tác dùng để nuôi trồng thủy sản. Năm nào cũng vậy, mỗi lần đến mùa khô là anh Linh tất tả các công việc như: mua nhiên liệu, sửa chữa máy bơm, mua rơm cuộn.... để bơm nước vào vuông tôm bảo vệ vật nuôi.

“Mùa nắng nóng mình ra vuông nhiều hơn thường lệ để kiểm tra mực nước, vật nuôi dưới vuông có biểu hiện gì bất thường hay không. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường thì phải xử lý liền, hạn chế thiệt hại xảy ra. Vuông của tôi thường có mực nước cao nhất định, nếu nắng nóng, mực nước giảm là tôi bơm vào liền. Vì vậy, máy bơm luôn sẵn sàng. Bên cạnh việc bơm nước, tôi còn sử dụng rơm cuộn thả xuống vuông để tạo bóng mát giúp tôm nuôi có nơi tránh nóng và việc này cũng tạo ra nhiều nguồn thức ăn cho thủy sản nuôi khi rơm phân hủy”, anh Linh cho hay.

Theo anh Linh, trước đây, khi chưa am hiểu về tập tính của vật nuôi trong mùa khô thì bà con còn nhiều hoang mang, loay hoay tìm cách ứng phó. Tuy nhiên, những năm gần đây do được ngành chức năng các cấp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho người nuôi tôm, cua, nhờ vậy bà con có thêm kiến thức để chăn nuôi hiệu quả hơn.

“Bây giờ mùa khô không còn là nỗi lo của người nông dân nữa, với cách làm trên chúng tôi tự tin bảo vệ thủy sản nuôi trước nắng nóng”, anh Linh cho biết thêm.

ts1.jpg
Một cuộn rong lớn được người dân giữ lại để tạo bóng mát, thức ăn cho tôm, cua

Kỹ sư Đinh Hải Đăng, hiện đang công tác trong lĩnh vực thuốc thủy sản phụ trách địa bàn tỉnh Cà Mau khuyến cáo, vào mùa nắng nóng, trời ít mưa, nước bốc hơi, bờ ao rò rỉ làm ao nhanh cạn nước, độ mặn tăng và độ trong thấp, tôm dễ bị bệnh khó lột xác, chậm lớn. Do vậy cần bổ sung nước mát (ở tầng đáy) của ao lắng vào ao nuôi để duy trì độ sâu và giảm độ mặn nước ao.

“Để thủy sản nuôi trong vuông được khỏe mạnh, bà con thường xuyên bơm nước vào ao với độ cao trung bình khoảng 1,5m so với đáy ao qua đó giúp cho tôm, cua có được sự ổn định trong môi trường sống, hạn chế rủi ro dịch bệnh. Đồng thời, người nuôi thường xuyên kiểm tra các thông số môi trường ao tôm như độ mặn, pH, oxy, nhiệt độ… và theo dõi hoạt động của tôm để có biện pháp xử lý kịp thời. Đặc biệt, bà con nên thả con giống với mật độ vừa phải. Ngoài ra, bà con có thể bỏ rơm cuộn vào ao tôm để tạo nơi tránh nóng cho vật nuôi”, anh Đăng chia sẻ.

Bài liên quan
Phó thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau
Ngày 20.3, tại An Giang, Phó thủ tướng Mai Văn Chính có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau về các vấn đề thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng...

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp cần làm chủ công nghệ số, ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Đại học Quốc gia TP.HCM vừa tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp khoa học công nghệ và trường đại học về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nông dân Cà Mau ứng phó mùa nắng nóng để bảo vệ thủy sản nuôi