Ông Đỗ Đức Duy vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19. Ông Duy cho biết Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết.

Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư, tỉnh Yên Bái đưa 'chỉ số hạnh phúc' vào nghị quyết

25/09/2020, 12:44

Ông Đỗ Đức Duy vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19. Ông Duy cho biết Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết.

Ông Đỗ Đức Duy, tân Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái - Ảnh: VnExpress

Cụ thể, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới với tỉ lệ phiếu tuyệt đối 100% (325/325 phiếu). Ông Duy sau đó được Đại hội tín nhiệm giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Chia sẻ với báo chí, ông Đỗ Đức Duy cũng cho biết Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Đây được coi là điểm mới trong chiến lược phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ tới.

Theo ông Duy, ý tưởng này xuất phát từ nhận định nếu đặt nặng vấn đề tăng trưởng và thu ngân sách thì Yên Bái mãi là tỉnh khó khăn, mãi là tỉnh nghèo, có trình độ phát triển thấp, bởi vậy, địa phương chọn hướng đi “làm sao để người dân hài lòng và hạnh phúc”.

Tỉnh đã tham khảo kinh nghiệm của một tổ chức nghiên cứu kinh tế, xã hội ở Anh để “định lượng” được chỉ số hạnh phúc. Theo đó, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá trên 3 tiêu chí chính: Sự hài lòng về cuộc sống (gồm sự hài lòng về điều kiện kinh tế - vật chất; về mối quan hệ với gia đình và xã hội; về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, dịch vụ xã hội; sự hài lòng về hoạt động của các cơ quan công quyền); đánh giá về tuổi thọ trung bình hiện nay trên địa bàn tỉnh (gồm 3 mức 65 tuổi, 70 tuổi, 75 tuổi) và sự hài lòng về môi trường sống (gồm sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng cảnh quan đô thị, làng xã; việc bảo vệ môi trường nước và xử lý nước thải, rác thải; việc bảo vệ rừng và môi trường cây xanh).

Để có cơ sở xây dựng chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái đến năm 2025, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiến hành cuộc điều tra xã hội học về chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn.

Kết quả, tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt 40,71%. Tiêu chí đánh giá về tuổi thọ trung bình thì 41,6% đánh giá tuổi của người dân Yên Bái là 70 (chiếm tỷ lệ cao nhất). Tỷ lệ hài lòng về môi trường sống đạt 31,8%.

Chỉ số hạnh phúc được tính bằng công thức: (Tỷ lệ hài lòng về cuộc sống x Tỷ lệ đánh giá về tuổi thọ trung bình) : Tỷ lệ hài lòng về môi trường sống.

Theo công thức này, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái hiện tại là 53,3% - ở mức “khá hạnh phúc”.

Để việc đánh giá mức độ hạnh phúc được cụ thể và chuẩn xác hơn, tỉnh đề nghị chia thành các mức độ hạnh phúc khác nhau, cụ thể: Khá hạnh phúc gồm 2 mức: Mức 1 (từ 50-60%); mức 2 (từ 61-70%). Hạnh phúc gồm 3 mức: Mức 1 (từ 71-80%); mức 2 (từ 81-90%); mức 3 (từ 91-100%). Dưới 50% là xếp vào mức độ Chưa hạnh phúc.

Theo đó, mức độ hạnh phúc của người dân Yên Bái hiện tại là “Khá hạnh phúc mức 1”. Tỉnh phấn đấu đến hết nhiệm kỳ tăng chỉ số hạnh phúc lên 15% - thành “Khá hạnh phúc mức 2”.

Ở các nhiệm kỳ sau, tỉnh sẽ phấn đấu lên mức hạnh phúc cao hơn.

Một số chỉ tiêu phát triển của Yên Bái đến năm 2025, cụ thể về văn hóa - xã hội, tuổi thọ trung bình người dân đạt 74,5 tuổi; số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm; Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia) giảm bình quân trên 4%/năm; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96,5%; có 12 bác sĩ, 35 giường bệnh trên một vạn dân

Về kinh tế, tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 7,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 20,5%; Công nghiệp - xây dựng 32%; Dịch vụ 47,5%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 7.000 tỉ; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 100.000 tỉ...

Ông Đỗ Đức Duy 50 tuổi; quê Thái Thuỵ, Thái Bình; Thạc sĩ Xây dựng. Ông từng là giảng viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, được biệt phái sang Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng từ năm 2002. Tại đây, ông từng bước kinh qua các chức Phó vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Đầu năm 2017, khi đang là Thứ trưởng Xây dựng, ông được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 8.2.2017, tại kỳ họp thứ 4 (phiên bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá 18 bầu ông Duy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Lam Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư, tỉnh Yên Bái đưa 'chỉ số hạnh phúc' vào nghị quyết