Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chấp thuận cho ông Nguyễn Vũ Trường Sơn thôi chức Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn được chấp thuận thôi chức Tổng giám đốc PVN

tuyetnhung | 17/04/2019, 12:46

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chấp thuận cho ông Nguyễn Vũ Trường Sơn thôi chức Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước ngày 16.4 đã chấp thuận cho ông Nguyễn Vũ Trường Sơn thôi giữ chức vụTổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Quyết định này được dựa trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trên cơ sở này, Hội đồng thành viên PVN đã chấp thuận cho ông Sơn thôi chức theo nguyện vọng cá nhân.

Tuy nhiên, quyết định chính thức hiện vẫn chưa được PVN công bố cho tới khi có người thay thế. Dự kiến vào ngày 18.4, tập đoàn này tổ chức hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự.

Trước đây, vị trí tổng giám đốc PVN do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm. Tuy nhiên, sau khi Bộ Công Thương bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu PVN cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước từ cuối tháng 11.2018, việc bổ nhiệm đã thay đổi. Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN sẽ ký quyết định bổ nhiệmnhưng quyết định phải có sự phê chuẩn của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước. Việc phê chuẩn còn phải có sự chấp thuận từ Thủ tướng Chính phủ.

Hiện Tập đoàn Dầu khí có 4 phó tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Quốc Thập (sinh năm 1960), ông Đỗ Chí Thanh (sinh năm 1968), ông Nguyễn Xuân Hòa (sinh năm 1972) và ông Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1973).

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn có đơn xin từ chức Tổng giám đốc PVN từ đầu tháng 3. Ông từng đảm nhận nhiều vị trí kháctại các đơn vị trực thuộc PVN trước khi trở thànhTổng giám đốc PVN.

Cụ thể trong giai đoạn năm 1987-2009, ông Sơn chủ yếu công tác tại các đơn vị khai thác, thăm dò của ngành dầu khí. Đến tháng 7.2009, ông Sơn là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khai thác thăm dò dầu khí (PVEP).

Ba năm sau, ông Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc PVN, đến tháng 3.2016 thì chính thức đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc tập đoàn này cho đến nay.

Trong thời gian ông Sơn giữ chức Tổng Giám đốc PVEP, đơn vị này đã đầu tư nhiều dự án ra nước ngoài, trong đó có dự án tỉ đô khai thác dầu nặng Junin 2 tại Venezuela. Dự áncó tổng mức đầu tư khoảng 1,8 tỉ USD, tuy nhiên đã phải dừng thực hiện vào năm 2013 vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy vậy, PVEP đã rót vốn hàng trăm triệu USD vào dự án này.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn được chấp thuận thôi chức Tổng giám đốc PVN