Quá trình xét hỏi, Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") giữ nguyên quan điểm kêu oan, cho rằng bản thân tưởng số tiền hơn 200 tỉ đồng được cho mượn là của cá nhân ông Trần Phương Bình.

Phan Văn Anh Vũ: 'Anh Trần Phương Bình bảo sao, bị cáo làm vậy'

Hạ Kỳ | 30/11/2018, 10:38

Quá trình xét hỏi, Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") giữ nguyên quan điểm kêu oan, cho rằng bản thân tưởng số tiền hơn 200 tỉ đồng được cho mượn là của cá nhân ông Trần Phương Bình.

Sáng 30.11, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử Trần Phương Bình và 25 đồng phạm trong việc gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.608 tỉđồng. Hai bị cáo Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Thị Ái Lan được trích xuất đến tòa để HĐXX xét hỏi.

Trả lời chất vấn, Vũ "nhôm" cho rằng những cáo buộc trong cáo trạng là không đúng: “Bị cáo hoàn toàn không phạm tội theo cáo trạng buộc. Đây là oan cho bị cáo”. Đối với số tiền hơn 200 tỉđồng được chuyển vào Công ty Bắc Nam 79, Vũ cho rằng mình không chủ động đề xuất vay mà là Trần Phương Bình đề xuất việc vay.

"Đây là việc làm quan hệ dân sự giữa cá nhân bị cáo và Trần Phương Bình nên hoàn toàn không liên quan đến Ngân hàng Đông Á... Bị cáo hoàn toàn không được ăn chia, hưởng lợi nhuận phần trăm, hưởng vật chất gì cả", Vũ trình bày.

Cụ thể, Vũ khai quen ông Trần Phương Bình từ năm 2006 và mối quan hệ này sau đó phát triển "cực kỳ tốt đẹp, rất nhiều lần anh Bình giúp đỡ bị cáo về kinh tế".Ngược lại, Vũ cũng giới thiệu các đối tác cho Ngân hàng Đông Á.

Về việc mua 60 triệu cổ phần, Vũ khai được ông Bình chủ động đặt vấn đề từ năm 2013. "Lúc đó bị cáo không quyết định được vì đang là tình báo viên..." Vũ "nhôm" bị Chủ tọa ngắt lời, cho rằng việc này không ảnh hưởng đến việc mua cổ phần.

"Một ngân hàng bán cổ phiếu thì bất cứ ai cũng có thể mua, bị cáo không đưa nhân thân vào làm gì",chủ tọa Phạm Lương Toản nói. Ông cũng lưu ý rằng trong vụ án này, HĐXX chỉ xem xét những vấn đề liên quan đến phạm vi xét xử.

Tiếp tục trả lời về việc mua cổ phần, Vũ khai sau khi xin ý kiến cấp trên đã đồng ý mua và việc mua số lượng 60 triệu cổ phần "hoàn toàn do tin tưởng anh Bình". Vũ liên tục nhắc đi nhắc lại: "Anh Bình bảo sao, bị cáo làm vậy".

"Còn số tiền 13,4 triệu USD là quan hệ như thế nào?", HĐXX chất vấn. Vũ khai: "Đó là quan hệ dân sự xảy ra trước việc vay hơn 200 tỉđồng. Bị cáo nói: 'Báo cáo anh Bình em cần tiền, anh có tiền cho em mượn'. Sau đó cá nhân anh Bình đưa cho bị cáo, ngoài ra một lần có một người tên là Vũ đưa cho bị cáo. Bị cáo nhận số tiền 13,4 triệu USD tiêu dùng vào vấn đề cá nhân của bị cáo".

Theo cáo trạng, do quen biết nhau từ trước, ông Bình và Vũ bàn bạc, thống nhất rằng ông Vũ mua 60 triệu cổ phần Ngân hàng Đông Á với giá 600 tỉđồng, mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại ngân hàng này.

Nguồn tiền mua cổ phần Vũ huy động bằng cách thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay 400 tỉđồng của DAB. Với 200 tỉđồng còn lại, Bình chỉ đạo nhân viên cho Vũ kýkhống chứng từ nộp 200 tỉ.

Do việc tăng vốn điều lệ không thành công, ngày 8.4.2014, Ngân hàng Đông Á chuyển trả 600 tỉđồng và 9,5 tỉtiền lãi vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79. Như vậy, Vũ chỉ nộp 400 tỉđồng nhưng nhận 600 tỉđồng và 9,5 tỉđồng tiền lãi, tức đã chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á hơn 200 tỉđồng.

Hạ Kỳ
Bài liên quan
Bị bắt vì trộm cua, phát hiện ra thêm tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Thể 1 năm 6 tháng tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 1 năm tù “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Văn Anh Vũ: 'Anh Trần Phương Bình bảo sao, bị cáo làm vậy'