Với hệ thống điều khiển từ xa, chiếc phao cứu hộ mang tên U-safe có thể lao tới vị trí người gặp nạn với tốc độ 28 km/h.

Phao cứu hộ tự động di chuyển tới vị trí người đuối nước

Long Hải | 16/12/2018, 15:20

Với hệ thống điều khiển từ xa, chiếc phao cứu hộ mang tên U-safe có thể lao tới vị trí người gặp nạn với tốc độ 28 km/h.

U-safe được thiết kế để sử dụng trên tàu và cho đội bảo vệ bờ biển. Điềukhiển từ xa cho phép bạn đưa phao đến chỗ người bị đuối nước, đồng thời tích hợphệ thống dẫn đường tự định vị giúpđưa nạn nhân quayvào bờan toàn.

Chiếc phao sử dụng hệ thốngphản lực nước để bơi về phía trước vàcó thể di chuyển với tốc độ 28km/h.Với khả năng chịu lực nhấn lên tới 200kg, U-safe có thể vượt qua sóng cao và thời tiết xấu.Ngoài ra, động cơ phao chạy bằng điện và sử dụng được 40 phút cho mỗi lần sạc.

Đây là sáng chế của công tyNoras Performance ở Tây Ban Nha. Các nhà phát triển cũng có kế hoạch tăng thêm số người có thể sử dụng một phao và tăng khoảng cách mà chiếc phao có thể di chuyển đến người bị nạn.

Nguồn video: Noras Performance
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phao cứu hộ tự động di chuyển tới vị trí người đuối nước