Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 30.6, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE:PDR) cho biết giai đoạn khó khăn nhất của công ty đã qua.

Phát Đạt tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2023

Hạ Vĩ | 03/07/2023, 15:42

Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 30.6, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE:PDR) cho biết giai đoạn khó khăn nhất của công ty đã qua.

Vượt qua thách thức

Trước quý 4/2022, hoạt động kinh doanh của Phát Đạt diễn ra rất suôn sẻ với nhiều triển vọng. Khi thị trường thay đổi nhanh chóng, Phát Đạt cũng như những doanh nghiệp bất động sản khác đều chịu tác động mạnh mẽ. Công ty đã tiến hành tái cơ cấu một số khoản đầu tư trong năm và mua lại nhiều lô trái phiếu trước thời hạn và tất toán các khoản vay đến hạn.

1(1).jpg
Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên ban lãnh đạo Công ty Phát Đạt

Năm 2022, Phát Đạt ghi nhận tổng doanh thu 5.339 tỉ đồng (bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, chuyển nhượng cổ phần ở các công ty con và doanh thu khác). Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.482 tỉ đồng và 1.161 tỉ đồng. Tổng tài sản tăng từ 20.552 tỉ đồng lên 22.843 tỉ đồng (tăng 11,15%). Vốn chủ sở hữu tăng từ 8.145 tỉ đồng lên 9.261 tỉ đồng (tăng 13,7%).

Khi thị trường tài chính và bất động sản gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp gặp áp lực lớn từ khoản vay trái phiếu, Phát Đạt đã nỗ lực tái cơ cấu đòn bẩy tài chính và thực hiện cam kết thanh toán với nhà đầu tư. Trong quý 4/2022, công ty đã liên tục mua lại nhiều lô trái phiếu trước thời hạn và tất toán các khoản vay đến hạn. Tại thời điểm ngày 31.12.2022, tổng nợ vay của Phát Đạt là 4.440 tỉ đồng (so với khoảng 5.265 tỉ đồng vào cuối quý 3/2022), trong đó có khoảng 2.510 tỉ đồng là trái phiếu. So với quy mô hoạt động và tài sản hiện có của Phát Đạt, số nợ này đang nằm trong ngưỡng khá an toàn và đảm bảo thanh khoản trong năm 2023.

Để đạt kết quả này, Phát Đạt đã tái cơ cấu danh mục đầu tư, xác lập lại kế hoạch tài chính, tập trung vào các dự án và sản phẩm có triển vọng cao, mang lại dòng tiền nhanh, đồng thời tiếp cận các nguồn vốn mới phù hợp.

Trong 3 tháng đầu năm nay, Phát Đạt đạt hơn 192 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 69,3% và lãi ròng trên 24 tỉ đồng, giảm 91,5% so với cùng kỳ. Cộng với số liệu Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt vừa công bố, ước tính công ty lãi khoảng 384 tỉ đồng trong 6 tháng, tương đương 56,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

"Tôi tự tin rằng giai đoạn khó khăn nhất của Phát Đạt đã đi qua. Trước khi bước vào đại hội, tôi có hai tin vui muốn công bố với cổ đông. Một là lãi quý 2 đạt hơn 360 tỉ. Thứ hai là từ cuối tháng 4, Danh Khôi đã trả cho chúng ta 870 tỉ. Từ nay đến cuối năm, Danh Khôi sẽ trả tiếp 1.500 tỉ", Chủ tịch Phát Đạt nói.

Kế hoạch cho năm 2023

Tại đại hội, HĐQT đã trình phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn là bước đi trong kế hoạch tính toán lại tài chính của Phát Đạt. Cụ thể, công ty chào bán 20% cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu để tạo nguồn vốn bổ sung phát triển các dự án trọng điểm và chào bán 10% cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp để tái cơ cấu các khoản vay.

2(1).jpg
HĐQT Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt nhiệm kỳ 2023-2028

67 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong năm nay, toàn bộ vốn hơn 670 tỉ đồng này, dự kiến huy động được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021-2022. Thời gian trả nợ dự kiến trong quý 3 và 4/2023 và năm 2024 trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và người sở hữu trái phiếu.

Với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, công ty dự kiến phát hành tối đa hơn 134 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng, dự kiến huy động hơn 1.343 tỉ đồng.

Công ty dự kiến dùng toàn bộ số tiền này để đầu tư vào các dự án như: Phân khu số 2 và 9 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội; khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định); dự án số 1 Ngô Mây (Bình Định); chung cư Bình Dương Tower...

Đây là bước đi vừa giải quyết nhu cầu vốn trong bối cảnh thị trường vốn hiện tại, vừa nâng tầm nội lực tài chính trong dài hạn.

Ông Đạt cho biết thêm Phát Đạt có kế hoạch triển khai hơn 13.000 sản phẩm tại các thị trường đang có nhu cầu lớn như Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định và Đà Nẵng, kỳ vọng mang lại doanh thu hơn 30.000 tỉ đồng. Các dự án, sản phẩm sẽ được phát triển theo tiêu chí: địa thế tốt, mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng và được phân phối ra thị trường thông qua mô hình bán lẻ.

Công ty tham gia 4 phân khúc: nghỉ dưỡng, đất nền, chung cư, khu công nghiệp.

Trong năm 2023, Phát Đạt đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.800 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 850 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỉ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến tối thiểu 15% vốn điều lệ.

Tất cả các tờ trình đều được đại hội thông qua.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát Đạt tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2023