Các nhà khoa học tại Đại học California (San Diego) vừa phát minh ra một loại vật liệu sinh học có thể tiêm vào tĩnh mạch để giảm viêm trong mô và sửa chữa tế bào.

Phát minh mới: Vật liệu sinh học có thể chữa lành mô từ bên trong

05/03/2023, 15:07

Các nhà khoa học tại Đại học California (San Diego) vừa phát minh ra một loại vật liệu sinh học có thể tiêm vào tĩnh mạch để giảm viêm trong mô và sửa chữa tế bào.

Vật liệu đã được thí nghiệm trên chuột lẫn động vật lớn, điều trị được tổn thương mô do đau tim, cũng như hỗ trợ trường hợp chấn thương não và tăng huyết áp động mạch phổi.

Giáo sư kỹ thuật sinh học Karen Christman - người dẫn đầu nhóm nghiên cứu - cho biết: “Vật liệu sinh học này cho phép điều trị từ bên trong. Đây là cách tiếp cận mới với kỹ thuật tái tạo”.

Nhóm nghiên cứu dự định tiến hành thí nghiệm kiểm tra tính an toàn và hiệu quả trên người trong vòng 1 đến 2 năm. Sau khi được phê duyệt sử dụng, vật liệu sẽ giúp ích cho bệnh nhân đau tim có mô sẹo làm suy giảm chức năng cơ.

bio.jpg
Vật liệu sinh học chữa lành mô trong phòng thí nghiệm - Ảnh: Interesting Engineering

Một trong số ưu điểm chính của vật liệu sinh học mới được phát minh này là có thể được sử dụng ngay sau cơn đau tim, phân bổ đều khắp các mô bị tổn thương.

TS Martin Spang – thành viên nhóm nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi muốn phát triển một liệu pháp vật liệu sinh học tiếp cận được cơ quan và mô khó tiếp cận. Rồi chúng tôi tìm ra cách tận dụng dòng chảy của máu này”.

Mặc dù nghiên cứu tập trung điều trị tim, nhưng TS Spang khẳng định, vật liệu sinh học vẫn có thể điều trị các cơ quan và mô khó tiếp cận khác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát minh mới: Vật liệu sinh học có thể chữa lành mô từ bên trong