Có mặt trực tiếp tại các tỉnh miền Trung để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng các tỉnh lân cận không được chủ quan trong công tác phòng chống bão, tránh để lại hậu quả đáng tiếc khi bão đi qua.

Phó thủ tướng yêu cầu không được chủ quan với bão số 5

Quế Sơn | 17/09/2020, 20:28

Có mặt trực tiếp tại các tỉnh miền Trung để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng các tỉnh lân cận không được chủ quan trong công tác phòng chống bão, tránh để lại hậu quả đáng tiếc khi bão đi qua.

Chiều ngàu 17.9, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ dạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ cùng với ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đoàn công tác cùng với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đi kiểm tra tại khu vực cảng cá Thuận An (huyện Phú Vang), khu vực này được dự báo nhiều khả năng sẽ là nơi tâm bão đi qua. Tại đây, Phó thủ tướng nhấn mạnh, bão số 5 là cơn bão rất lớn, dự kiến đổ bộ vào đất liền kèm theo triều cường nên yêu cầu các tỉnh thành, các địa phương và các lực lượng cùng nhân dân không được chủ quan.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế sớm lên phương án phòng chống bão số 5 - Ảnh: N.M

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có khoảng 28.100 hộ dân với trên 106.600 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 5 sẽ phải sơ tán tại chỗ hoặc sơ tán tập trung, công tác này đã hoàn tất trước 19 giờ ngày 17.9 theo dự kiến.

Bên cạnh đó, mực nước các hồ chứa nước ở Thừa Thiên - Huế vẫn đang ở mức thấp, có thể sẵn sàng đón các đợt lũ sau khi bão số 5 đi qua. Thực hiện chỉ đạo từ trước của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến chiều tối cùng ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã liên lạc với toàn bộ các tàu thuyền hoạt động trên biển để yêu cầu di chuyển vào khu vực an toàn.

Quế Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó thủ tướng yêu cầu không được chủ quan với bão số 5