Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phát hiện và xử phạt hàng loạt cơ sở y tế mắc sai phạm về chuyên môn. Trong đó, có không ít cơ sở y tế cùng lúc mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng đã bị thanh tra y tế xử phạt cả trăm triệu đồng.

Phòng khám y học cổ truyền Tâm Đức bị phạt gần 200 triệu đồng

Một Thế Giới | 16/02/2016, 20:44

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phát hiện và xử phạt hàng loạt cơ sở y tế mắc sai phạm về chuyên môn. Trong đó, có không ít cơ sở y tế cùng lúc mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng đã bị thanh tra y tế xử phạt cả trăm triệu đồng.

Ngày 16.2, Sở Y tế TP.HCM cho biết từ ngày 1 - 5.2,Thanh tra Sở đã xử phạt 30 cơ sở hành nghề y dược vi phạm về hoạt động chuyên môn với tổng cộng số tiền phạt hàng trăm triệu đồng.
Sai phạm chủ yếu của những đơn vị y tế này là quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đặc biệt không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định; sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng; hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; không thực hiện việc mở sổ hoặc không sử dụng phương tiện để theo dõi hoạt động mua thuốc, bán thuốc theo quy định của pháp luật…
Nhiều đơn vị y tế có khá nhiều hành vi vi phạm đã bị xử phạt hàng chục triệu đồng, thậm chí có đơn vị bị xử phạt lên đến hàng trăm triệu đồng như: Phòng khám đa khoa Quốc tế International SOS (167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3); Công ty TNHH Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Song An (510 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3); Công ty TNHH SX TM DV Việt Việt Khang (106 Gò Ô Môi, phường Phú Thuận , quận 7); Công ty TNHH một thành viên Y học cổ truyền Tâm Đức(948-947 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5)…  Trong đó, đáng chú ý Công ty TNHH SX TM DV Việt Việt Khang quảng cáo thực phẩm chức năng không phù hợp với tài liệu theo quy định, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng.
Đặc biệt, Công ty TNHH một thành viên Y học cổ truyền Tâm Đức cùng lúc có nhiều sai phạm nghiêm trọng như: bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh thuốc không còn nguyên vẹn bao bì; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định… Đơn vi này đã bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt với mức phạt cao nhất lên đến 185 triệu đồng.
Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ đoạn dụ dỗ đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thông qua mạng xã hội, nhiều kẻ lừa đảo lập các kịch bản, thậm chí ứng dụng cả trí tuệ nhân tạo để kêu gọi đầu tư tài chính, chứng khoán… một cách tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người “nhẹ dạ cả tin”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phòng khám y học cổ truyền Tâm Đức bị phạt gần 200 triệu đồng