Sáng 31.7, nhân viên văn thư, tạp vụ của UBND xã Nam Hóa đến trụ sở làm việc thì phát hiện hàng loạt cửa phòng đã bị phá khóa, cạy cửa.

Phòng làm việc của lãnh đạo xã bị kẻ trộm ‘ghé thăm’ trong đêm

Quang Cường | 31/07/2019, 19:57

Sáng 31.7, nhân viên văn thư, tạp vụ của UBND xã Nam Hóa đến trụ sở làm việc thì phát hiện hàng loạt cửa phòng đã bị phá khóa, cạy cửa.

Ông Trần Kim Tuyến, Chủ tịch UBND xã Nam Hoá (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vụ việc được phát hiện vào lúc 5 giờ 30 phút sáng nay, khi nhân viên văn thư, tạp vụ đến trụ sở làm việc.

Vào thời điểm trên, có 4 phòng làm việc bị kẻ gian phá khóa, mở cửa. Kẻ trộm đã lấy đi 6 máy vi tính (trong đó có 4 laptop, 2 máy tính để bàn) cùng 5 máy in. Ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Các phòng bị mất trộm gồm phòng Chủ tịch UBND, phòng Phó chủ tịch UBND, phòng kế toán ngân sách, phòng giao dịch một cửa.

Khóa cửa phòng làm việc bị kẻ trộm cạy phá

Ổ khóa cửa bị phá hỏng

Máy vi tính đã bị kẻ trộm lấy đi

Chủ tịch xã Nam Hóanhận định thời gian mất trộm xảy ra trong khoảng từ 23 giờ đêm 30.7 đến 4 giờ sáng 31.7. Vì khoảng 19 giờ đến 22 giờ thường có một số cán bộ đến trụ sở để làm việc.

Vụ việc đã được báo với công an huyện Tuyên Hoá để điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Bình Hà
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phòng làm việc của lãnh đạo xã bị kẻ trộm ‘ghé thăm’ trong đêm