41 người làm việc tại phòng thí nghiệm thuộc trường y tế công (Đại học Hồng Kông) bị cách ly sau khi tìm thấy dấu vết đáng kể của vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu môi trường lấy từ nơi đây.

Phòng thí nghiệm tại Hồng Kông đầy dấu vết SARS-CoV-2

21/09/2020, 10:28

41 người làm việc tại phòng thí nghiệm thuộc trường y tế công (Đại học Hồng Kông) bị cách ly sau khi tìm thấy dấu vết đáng kể của vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu môi trường lấy từ nơi đây.

Dấu vết đáng kể của vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu môi trường lấy từ phòng thí nghiệm thuộc trường Y tế công (đại học Hồng Kông) làm dấy lên lo ngại sắp có thêm một đợt bùng phát nữa - Ảnh: The Hongkong Standard

Có 14 trên 37 mẫu môi trường cho kết quả dương tính. Cơ sở này nằm trên tầng 6 khu nhà thí nghiệm.

Trước đó, một nhà nghiên cứu - phụ trách phân tích trình tự di truyền vi rút và nhập liệu - đã bị xác nhận nhiễm COVID-19 dù chỉ xử lý các mẫu không còn khả năng lây nhiễm, 6 trường hợp tiếp xúc gần là đồng nghiệp trực tiếp cùng bạn bè của người này ngay lập tức được đưa vào diện cách ly.

Học viện Dược Lý Gia Thành (Đại học Hồng Kông) nhận định không có bằng chứng cho thấy ca nhiễm nêu trên liên quan đến phòng thí nghiệm. Những thành viên khác trong nhóm làm việc của nhà nghiên cứu mắc bệnh đều âm tính, giới chức y tế đang tiến hành sàng lọc người làm việc trong toàn bộ khu nhà.

Giới chức y tế sàng lọc người làm việc trong toàn bộ khu nhà nơi phòng thí nghiệm tọa lạc - Ảnh: Apple Daily

Diễn biến đáng lo ngại nêu trên xảy ra khi Hồng Kông ngày 20.9 ghi nhận 23 ca nhiễm COVID-19, trong đó 19 ca là trường hợp nhập cảnh từ Ấn Độ, Nepal, Philippines, Thụy Điển. Chính quyền đặc khu đình chỉ mọi chuyến bay của hãng Air India do liên tiếp có hành khách xét nghiệm dương tính. Một đường bay của hãng Cathay Dragon cũng chịu số phận tương tự. Giới chuyên gia kêu goi siết chặt kiểm tra khách đến từ những quốc gia nguy cơ cao, đặc biệt là người đổi chuyến ở những thành phố mà Hồng Kông cho phép nhập cảnh.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phòng thí nghiệm tại Hồng Kông đầy dấu vết SARS-CoV-2