Ngày 16.4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tổ chức "Ngày hội Hòn Yến xanh" nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ cảnh quan, rạn san hô Hòn Yến.

Phú Yên tổ chức ngày hội bảo vệ rạn san hô Hòn Yến

Tuy An | 16/04/2023, 16:13

Ngày 16.4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên đã tổ chức "Ngày hội Hòn Yến xanh" nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ cảnh quan, rạn san hô Hòn Yến.

"Ngày hội Hòn Yến xanh" được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên triển khai với chuỗi các hoạt động hỗ trợ, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô như làm sạch, đẹp biển; cuộc thi vẽ tranh bích họa "Cây cọ xanh"; tour du lịch cộng đồng thí điểm "Nhịp sống Hòn Yến".

Thông qua các hoạt động này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên hy vọng sẽ chạm đến sâu hơn lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm của người dân xã An Hòa hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi có danh thắng độc đáo Hòn Yến. Khi người dân tham gia hoạt động làm sạch, đẹp biển Hòn Yến với việc thu dọn và phân loại rác thải xung quanh khu vực Hòn Yến, sẽ trả lại vẻ đẹp vốn có của danh thắng này.

hon-yen.jpg
Một hoạt động làm sạch biển tại Hồn Yến - Ảnh: Facebook

Năm 2018, quần thể Hòn Yến được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích danh thắng cấp quốc gia. Việc bảo vệ môi trường sinh thái và rạn san hô ở Hòn Yến không chỉ làm đẹp thêm cho danh thắng này mà còn góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Quần thể Hòn Yến thuộc địa bàn thôn Nhơn Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ở đây có hệ sinh thái phong phú cả dưới nước lẫn trên cạn, tính đa dạng sinh học cao. Đặc biệt, hệ sinh thái rạn san hô rất đa dạng, phong phú với 17 loài phân bố trên diện tích khoảng 12,71ha. San hô ở Hòn Yến nhiều màu sắc, gắn với đặc điểm địa chất, địa mạo... tạo nên nét đặc trưng riêng và trở thành biểu tượng riêng cho tỉnh Phú Yên.

Kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (Bộ Quốc phòng) ghi nhận, có 22 loài san hô thuộc 7 họ tại Hòn Yến. Nhiều loài chỉ được ghi nhận ở vùng biển tỉnh Phú Yên, chẳng hạn như san hô mềm thuộc họ Alcyoniidae và san hô lỗ đỉnh (chi Lobophytum).

Chính vì những giá trị độc đáo này nên các chuyên gia đã có nhiều nghiên cứu để thành lập các khu bảo tồn, bảo vệ hệ sinh thái trên vùng biển tỉnh Phú Yên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Yên tổ chức ngày hội bảo vệ rạn san hô Hòn Yến