Chỉ từ năm 2011 đến 2016, 9 huyện của tỉnh Quảng Ngãi đã có hơn 1.000 cặp vợ chồng tảo hôn. Tỉnh này đang tiến hành làm mô hình điểm để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Quảng Ngãi: 5 năm hơn 1.000 cặp vợ chồng tảo hôn

11/04/2017, 11:24

Chỉ từ năm 2011 đến 2016, 9 huyện của tỉnh Quảng Ngãi đã có hơn 1.000 cặp vợ chồng tảo hôn. Tỉnh này đang tiến hành làm mô hình điểm để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Học sinh huyện miền núi Sơn Tây, Quảng Ngãi đi học - Ảnh: Lê Đình Dũng

 >> Nghèo ngật ngưỡng lưng chừng núi: ​Nơi trẻ em mang bầu đi học

​Theo báo cáo của 6 huyện miền núi và 3 huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Bình Sơn cho thấy, giai đoạn 2011-2016 có 1.041 cặp vợ chồng tảo hôn. Cụ thể: huyện Minh Long 87 cặp, Ba Tơ 337 cặp, Trà Bồng 36 cặp, Sơn Tây 170 cặp, Tư Nghĩa 16 cặp, Nghĩa Hành 37 cặp, Sơn Hà 327 cặp, Tây Trà 31 cặp.

Trong đó, có 213/1041 cặp đã được đăng ký kết hôn (chiếm 20,5%), số còn lại chưa đăng ký k​ết hôn là 828/1041 cặp (chiếm tỷ lệ 79,5%.) Tỷ lệ tảo hôn ở độ tuổi từ 13-17 tuổi, trong đó nữ giới là 785 nữ, chiếm 68,3%. Đặc biệt, có 6 trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

Trước tình trạng này, tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành xây dựng mô hình điểm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 huyện Sơn Hà và Ba Tơ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ đã thống nhất chọn 1 mô hình tại xã Sơn Trung và 1 mô hình tại trường THCS và THPT Phạm Kiệt, huyện Sơn Hà. 1 mô hình tại xã Ba Tô và 1 mô hình tại trường THPT Ba Tơ, huyện Ba Tơ.

Việc triển khai mô hình này nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện 2 năm từ 2017 - 2018 với tổng kinh phí là 400 triệu đồng.

Nội dung triển khai mô hình sẽ xác định về nhận thức, hiểu biết và nhu cầu thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với các quy định của pháp luật có liên quan về hôn nhân và gia đình.

Xác định các thông điệp, phương thức truyền thông, xây dựng, triển khai các mô hình can thiệp phù hợp với cộng đồng; cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm tuyên truyền về hôn nhân và ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. 

Ngoài ra, thành lập các câu lạc bộ gia đình văn hóa, nhóm liên gia đình trợ giúp phát triển kinh tế gắn với xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống bằng hình thức sân khấu hóa...

Lê Đình Dũng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Ngãi: 5 năm hơn 1.000 cặp vợ chồng tảo hôn