Ông Đặng Tuấn Lộc, nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh vừa bị cảnh sát kinh tế khởi tố bị can đã bị Tỉnh ủy Quảng Ngãi cách tất cả các chức vụ trong đảng.

Quảng Ngãi: Cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với nguyên giám đốc BV vừa bị khởi tố

Lê Đình Dũng | 13/12/2019, 17:32

Ông Đặng Tuấn Lộc, nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh vừa bị cảnh sát kinh tế khởi tố bị can đã bị Tỉnh ủy Quảng Ngãi cách tất cả các chức vụ trong đảng.

Vào ngày 5.12.2019, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Đặng Tuấn Lộc - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh.

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, từ năm 2014 đến tháng 11.2018, với cương vị là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh, ông Lộc đã thực hiện không nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; vi phạm quy định của đảng, nhà nước về công tác cán bộ và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Vi phạm của ông Lộc gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị; làm mất uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan nơi ông Lộc sinh hoạt, công tác.

Trước đó, vào ngày 4.12.2019, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với bà Đỗ Thị Minh Toàn, Phó bí thư Chi bộ Kế hoạch, Tổng hợp - Dược, Kế toán viên, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh.

Với trách nhiệm là Kế toán trưởng Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh, từ năm 2014-2018, bà Toàn đã báo cáo tài chính không trung thực; giả mạo, khai man, thỏa thuận tài liệu kế toán, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Sau khi bị xử lý về mặt đảng, mới đây, ngày 12.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đặng Tuấn Lộc, bà Đỗ Thị Minh Toàn và 2 người khác tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tịnh về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Những người bị khởi tố gồm ông Đặng Tuấn Lộc (59 tuổi, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh), thời điểm bị khởi tố là Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Sơn Tịnh; bà Đỗ Thị Minh Toàn (36 tuổi) Kế toán trưởng của Bệnh viện đa khoa Sơn Tịnh và bà Phạm Thị Huệ (52 tuổi) về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, cảnh sát cũng khởi tố ông Lê Bá Nhiều (48 tuổi) lái xe của bệnh viện về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện cơ quan điều tra ra áp dụng biện pháp cấm những người trên đi khỏi nơi cư trú.

Được biết, trong thời gian từ 2014 đến năm 2019, ông Đặng Tuấn Lộc cùng những người nói trên đã gây thiệt hại tài sản nhà nước trên 1,2 tỉ đồng.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
9 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Ngãi: Cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với nguyên giám đốc BV vừa bị khởi tố