Một nhóm nhà khoa học thuộc Liên minh Công nghệ và nghiên cứu Basque (BRTA) của Tây Ban Nha phát triển được robot bay với khả năng tự điều khiển vị trí và độ cao.
Khoa học - công nghệ

Robot bay tự điều khiển vị trí và độ cao

Cẩm Bình 11/08/2024 12:54

Một nhóm nhà khoa học thuộc Liên minh Công nghệ và nghiên cứu Basque (BRTA) của Tây Ban Nha phát triển được robot bay với khả năng tự điều khiển vị trí và độ cao.

Đa số máy bay không người lái (UAV) hiện tại có mức độ tự động hóa khá thấp. Mặc dù giá cả phải chăng nhưng chúng không đáng tin cậy cũng như đòi hỏi kiểm soát vị trí chính xác.

Để khắc phục khuyết điểm nêu trên, nhóm nhà khoa học BRTA phát triển robot bay có thể tự động kiểm soát vị trí lẫn phương hướng. Robot sở hữu 4 cánh quạt mang phần thân bay lên.

Tiến sĩ Imanol Iriarte - thành viên nhóm nghiên cứu cho biết họ được thúc đẩy bởi mong muốn mở rộng khả năng của UAV vượt ra ngoài nhiệm vụ quan sát thụ động. Mục tiêu của họ là tự động hóa nhiệm vụ tốn kém hoặc rủi ro cao, chẳng hạn như làm việc ở vùng cao hay khu vực biệt lập bằng một thiết bị có thể thích ứng với môi trường xung quanh, thực hiện được nhiều hoạt động như mang hàng, hỗ trợ xây dựng, kiểm tra - bảo dưỡng cơ sở hạ tầng.

screenshot-2024-08-10-142245.png
Robot bay của BTRA trong một lần thử nghiệm - Ảnh: BRTA

Mấu chốt giúp robot bay tự điều khiển là nhiều bộ truyền động tạo lực đẩy cùng khớp đa năng thụ động kết nối cánh quạt với phần thân. Tất cả cánh quạt phối hợp vận chuyển phần thân, cho phép di chuyển độc lập theo 6 hướng khác nhau nên thiết bị dễ dàng thực hiện hoạt động phức tạp và thích ứng với môi trường xung quanh.

Bên cạnh khả năng tự điều khiển, nó còn có thể cất/hạ cánh trên bề mặt nghiêng cũng như điều hướng lực đẩy.

Thuật toán chuyên dụng

Nhóm thiết kế cho robot bay thuật toán chuyên dụng, điều khiển chuyển đổi vị trí cùng hướng của phần thân bằng cách ra lệnh cho cánh quạt. Đặc biệt thuật toán loại bỏ hiệu quả nhiễu loạn từ bên ngoài.

Họ đã tiến hành thử nghiệm trong môi trường mô phỏng lẫn môi trường thực tế. Thử nghiệm ngoài thực tế giúp cải thiện robot hơn nữa. Nhóm đặt mục tiêu nâng cao tính tự chủ, cải thiện hiệu quả lẫn độ bền của thiết bị, đồng thời phát triển thêm vài biến thể phục vụ nhiệm vụ cụ thể.

Bài liên quan
Cuộc đua bán marathon đầu tiên cho robot hình người: Chỉ 4 trên 21 về đích, 1 robot vỡ thành từng mảnh
Một số robot hình người tiên tiến nhất của Trung Quốc đã tham gia thử thách chạy đua với các vận động viên marathon hôm 19.4. Một robot đã ngã ngay tại vạch xuất phát. Một robot khác bị rơi đầu, lăn lóc trên mặt đất. Thậm chí có một robot sụp đổ hoàn toàn, vỡ thành từng mảnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu tướng lĩnh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh
2 giờ trước Sự kiện
Chiều 21.4, tại TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt và nói chuyện thân mật với hơn 400 đại biểu là các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), điệp báo, biệt động Sài Gòn, du kích, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Robot bay tự điều khiển vị trí và độ cao