Ít nhất 200 người có thể đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải quân sự của Algeria bị rơi hôm nay 11.4, hãng tin Sputnik dẫn lời truyền thông địa phương cho biết.

Rơi máy bay quân sự Algeria, 200 người có thể thiệt mạng

Long Hải | 11/04/2018, 16:42

Ít nhất 200 người có thể đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải quân sự của Algeria bị rơi hôm nay 11.4, hãng tin Sputnik dẫn lời truyền thông địa phương cho biết.

Theo Sputnik, vụ tai nạn xảy ra không lâu sau khi máy bay trên cất cánh từ sân bay thuộc căn cứ Boufarik nằm ở phía bắc Algeria, cách thủ đô Algiers khoảng 30km.Chiếc máy bay gặp nạn là mẫu phi cơ Ilyushin Il-78, đang vận chuyển các binh sĩ và thiết bị quân sự.

Các nhân chứng miêu tả chiếc máy bay đã bốc cháy trước khi rơi xuống một trang trại gần sân bay Boufarik.

Truyền thông địa phương cho hay con số thương vong có thể vượt quá 200 người. Đài phát thanh nhà nước Algeria lại thông báo có hơn 100 người thiệt mạng sau vụ tai nạn.

Video hiện trường vụ tai nạn:

Hình ảnh từ video do các nhân chứng quay lại cho thấymột đám khói đen bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn.Hàng chục thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Khoảng 14 xe cứu thương và 10 xe cứu hỏa đãcó mặt tại hiện trường vàchuyển những người bị thương tới bệnh viện.

Toàn bộ các ngả đường quanh sân bay đã tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Long Hải (tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rơi máy bay quân sự Algeria, 200 người có thể thiệt mạng