Đến khám bệnh, một nữ giáo viên bất ngờ phát hiện một đốt sán dây chui ra từ hậu môn. Sau 2 lần xổ, các bác sĩ đã lấy ra được một con sán dây dài hơn 5 m chui ra từ hậu môn khiến nữ giáo viên rùng mình phát hoảng.

Rùng mình con sán dây dài 5,2 m trong người một nữ giáo viên

20/03/2019, 19:06

Đến khám bệnh, một nữ giáo viên bất ngờ phát hiện một đốt sán dây chui ra từ hậu môn. Sau 2 lần xổ, các bác sĩ đã lấy ra được một con sán dây dài hơn 5 m chui ra từ hậu môn khiến nữ giáo viên rùng mình phát hoảng.

Con sán dây dài 5,2m được lấy ra từ hậu môn của nữ giáo viên L.Ph.Th.(27 tuổi, ngụ tại TP.HCM) - Ảnh: T.Đ

Ngày 20.3, PSG.TS Lê Thành Đồng, Viện trưởng Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng, TP.HCM cho hay, tại đây vừa phát hiện một ca bệnh nhiễm sán dây trưởng thành với chiều dài “khủng”.

Theo ông Đồng, nữ giáo viên L.Ph.Th.(27 tuổi, ngụ tại TP.HCM) tới Viện kiểm tra khi phát hiện có một đốt sán chui ra ở hậu môn của mình.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành khai thác bệnh sử, không ghi nhận những bất thường có nguy cơ cao bị nhiễm giun sán trong ăn uống, sinh hoạt thường ngày của người bệnh. Các bác sĩ tiến hành xét nghiệm và chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm sán dây nên tiến hành phương pháp xổ sán bằng thuốc.

“Sau khi uống thuốc xổ, bệnh nhân chờ 3 giờ đồng hồ thì bắt đầu đi cầu. Ở lần đi cầu thứ nhất, đốt sán đầu tiên có chiều dài khoảng 20cm được tống ra khỏi cơ thể, sau đó bệnh nhân đi cầu lần 2 thì toàn bộ phần còn lại dài khoảng 5m được đẩy ra ngoài”, ông Đồng chia sẻ.

Ông Đồng cũng cho biết, Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng TP.HCM là nơi tiếp nhận khám và điều trị cho những trường hợp bị nhiễm giun sán nói riêng và các loại ký sinh trùng nói chung cho người bệnh. Thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày Viện này phát hiện khoảng 3 đến 5 trường hợp nhiễm sán cần điều trị.

“Đây là con sán dây dài “khủng” đứng thứ 2 mà Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng TP.HCM đã từng xổ được. Trước đó, đơn vị này đã xổ được một con sán dây ở một bệnh nhân khác dài đến 6m. Ngoài ra còn có 2 trường hợp xổ khác cũng bắt được 2 con sán dây dài “khủng” lên đến 2m”, ông Đồng cho biết.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rùng mình con sán dây dài 5,2 m trong người một nữ giáo viên