Theo The Daily Mail, các nhà khoa học ở Đại học John Hopkins (Mỹ) đã phát hiện rượu không hề giúp con người ta giải thoát khỏi những ký ức đau buồn và khó chịu.

Rượu không giúp xóa đi những ký ức buồn

Vũ Trung Hương | 15/01/2017, 10:32

Theo The Daily Mail, các nhà khoa học ở Đại học John Hopkins (Mỹ) đã phát hiện rượu không hề giúp con người ta giải thoát khỏi những ký ức đau buồn và khó chịu.

Trái lại,khi sử dụng rượu, những ký ức như vậy lại hiện về rõ nét hơn. Tất cả là do rượu tăng cường kết nối giữa các tế bào thần kinh và trung tâm não quyết định cảm giác sợ hãi.

Các nhà khoa học đã tiến hành một nghiên cứu trên chuột. Họ gây choloài gặm nhấm nàycảm giác sợ hãi. Chúng bị chích điện khi được cho nghe những âm thanh khác nhau.

Sau đó, chúng được chia thành hai nhóm. Các con chuột trong nhóm đầu được cho uống nước bình thường, còn các con chuột trong nhómthứ haiuống thứ nướcvới 20% ethanol. Ngày hôm sau, các nhà nghiên cứu đã cố gắngxóa đi những ký ức tiêu cực. Họ tái tạo âm thanh như trước nhưng chuột không bị chích điện.

Các chuyên gia đã nhận thấy rằng các con chuột được cho uống nước có cồn, thường xuyên tỏ ra bị u sầu sợ hãi không như những con chuột uống nước thường. Để hiểu lý do là gì, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra các mẫu mô não của những con chuột đó. Ở những con chuột uống nước chứa cồn, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy nhiều thụ thể hơn trong các khớp thần kinh (kết nối giữa các tế bào thần kinh). Điều đó có nghĩa là các kết nối mật thiết, vì vậy, rất khó loại bỏ những ký ức tiêu cực.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rượu không giúp xóa đi những ký ức buồn