Từ đầu năm đến nay, đợt rét đậm rét hại kéo dài tại miền Bắc gây thiệt hại khoảng 1.400 tỉ đồng; hạn hán trên cả nước gây thiệt hại khoảng 400 tỉ đồng; xâm nhập mặn tại các tỉnh phía nam gây thiệt hại khoảng 4.000 tỉ đồng. Con số trên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Sắp có đợt xâm nhập mặn thứ 2 còn khốc liệt hơn đợt vừa rồi

Một Thế Giới | 26/03/2016, 05:49

Từ đầu năm đến nay, đợt rét đậm rét hại kéo dài tại miền Bắc gây thiệt hại khoảng 1.400 tỉ đồng; hạn hán trên cả nước gây thiệt hại khoảng 400 tỉ đồng; xâm nhập mặn tại các tỉnh phía nam gây thiệt hại khoảng 4.000 tỉ đồng. Con số trên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước tính con số thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến nay đã khoảng 6.000 tỉ đồng và có thể tiếp tục tăng lên.

Cụ thể, đợt rét đậm rét hại kéo dài tại miền Bắc gây thiệt hại khoảng 1.400 tỉ đồng; hạn hán trên cả nước gây thiệt hại khoảng 400 tỉ đồng; xâm nhập mặn tại các tỉnh phía nam gây thiệt hại khoảng 4.000 tỉ đồng và con số trên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo đó, nguyên nhân chính của tình trạng trên do hệ quả của hiện tượng El Nino kéo dài từ cuối năm 2014 đến nay, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành nông nghiệp.

Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bị ảnh hưởng của hạn hạn và xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung, những đợt thiên tai liên tiếp xảy ra gây thiệt hại nặng nề cho nền sản xuất là không thể coi thường. Đã đến lúc cần phải rung lên hồi chuông cảnh báo để tất cả các cấp, các ngành cùng vào cuộc nhằm có những giải pháp toàn diện.

"Chính quyền cần vào cuộc ngay chứ đừng để đến lúc “bom nổ”, thấy hậu quả như vụ nổ ở Hà Đông rồi mới chịu vào cuộc. Cần phải hành động ngay lập tức để đối phó với biến đổi khí hậu để giảm thiểu tác hại nặng nề mà biến đổi khí hậu gây ra” - thứ trưởng Trung nói.

Theo dự báo, đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục phải gánh chịu một đợt xâm nhập mặn thứ hai. Đợt xâm nhập mặn này có nồng độ từ 4 gam/lít trở lên lấn sâu vào nội đồng hàng trăm cây số. Đây mới thực sự là đợt xâm nhập mặn khốc liệt nhất trong vòng 100 năm qua.

Trí Lâm

Bài liên quan
Cảnh báo về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30.4 và thời gian tới
Chiều 25.4, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) đã đưa ra cảnh báo về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và thời gian sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sắp có đợt xâm nhập mặn thứ 2 còn khốc liệt hơn đợt vừa rồi