Theo nguồn tin từ Công an Vĩnh Long, cho đến trưa 1.10, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm một công nhân rơi xuống sông mất tích từ sự cố sập giàn giáo thi công trụ tháp cầu Mỹ Thuận 2.

Sập giàn giáo thi công cầu Mỹ Thuận 2, công nhân rơi xuống sông

VKK - CH - Mỹ Tho | 01/10/2022, 14:08

Theo nguồn tin từ Công an Vĩnh Long, cho đến trưa 1.10, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm một công nhân rơi xuống sông mất tích từ sự cố sập giàn giáo thi công trụ tháp cầu Mỹ Thuận 2.

Vào cuối giờ chiều 30.9, tại công trình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long đã xảy ra vụ tai nạn lao động. Theo đó, trong lúc nhóm công nhân đang thi công trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2 phía bờ Vĩnh Long thì bất ngờ giàn giáo bị sập, rơi xuống đế trụ tháp.

Có ba công nhân rơi xuống sông Tiền, hai trong số đó được các công nhân và người dân cứu vớt. Riêng công nhân còn lại tên Trần Thanh C. (SN 1993, ngụ Thừa Thiên - Huế) do không biết bơi nên bị chìm, nước cuốn mất tích. Anh C. là công nhân làm việc tại công trường thi công trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2, do Trung Nam E&C trúng thầu xây dựng.

z3764931090237_7cf2d41fa09336de11470328fb697a03.jpg
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: CH

Ngày 1.10, Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư) cho biết: “Tại công trường cầu Mỹ Thuận 2, lúc 16 giờ 30 ngày 30.9 là khoảng thời gian sắp chuyển ca thi công, có 3 công nhân đi trên hệ sàn tạm (lắp đặt trên bệ trụ tháp T16 bờ Vĩnh Long, cách mặt nước khoảng 1,5m) thì xảy ra sự cố. Vụ tai nạn khiến 3 công nhân rơi xuống sông, trong đó 2 công nhân được cứu lên an toàn, 1 công nhân đang mất tích. Đây là sàn công tác phụ trợ thi công, lối đi lại cho công nhân vào vận thăng, không phải kết cấu đà giáo chính thi công trụ tháp nên có ít người làm việc trên này. Hiện các bên đang nỗ lực tìm kiếm công nhân này”.

z3764931096543_57b9ede96b078a0dec217adfefa3dea3.jpg
Do dòng nước chảy xiết nên có thể nạn nhân bị trôi xa - Ảnh: CH

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra vụ việc. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 do Ban quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư. Dự án khởi công tháng 2.2020, bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long với tổng chiều dài 6,61km; điểm đầu nối dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; điểm cuối kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Trong đó, cầu chính dài hơn 1,9km, được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sập giàn giáo thi công cầu Mỹ Thuận 2, công nhân rơi xuống sông