Ông Đinh Ngọc Thắng - phó cục trưởng phụ trách Cục Hải quan được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM từ ngày 12.6. Như vậy, vị trí Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM đã chính thức có chủ nhân sau 3 năm "bỏ trống".

Sau 3 năm 'bỏ trống', TP.HCM chính thức có Cục trưởng Cục Hải quan

tuyetnhung | 14/06/2018, 18:52

Ông Đinh Ngọc Thắng - phó cục trưởng phụ trách Cục Hải quan được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM từ ngày 12.6. Như vậy, vị trí Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM đã chính thức có chủ nhân sau 3 năm "bỏ trống".

Sáng 14.6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đãtrao quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM làm Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 12.6.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng cho biết Bộ Tài chính giao Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng và Cục Hải quan TP.HCM tập trung hoàn thành 4 nhiệm vụ trong thời gian tới: Hoàn thành thu ngân sách nhà nước; cải cách hiện đại hóa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; phòng chống buôn lậu gian lận thương mại; chấp hành nghiêm quản lý tài chính, quản lý cán bộ hải quan.

Tân Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng cho biết sẽ tạo mối đoàn kết trong nội bộ, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức của các cán bộ hải quan. Phát huy các sáng kiến cải cách thủ tục hải quan, tạo thuận cho doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM và cả nước.

Ông Đinh Ngọc Thắng sinh ngày 1967. Quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông Thắng có trình độ thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật TP.HCM. Ông Thắng bắt đầu công tác tại Cục Hải quan TP.HCM từ tháng 9.1995. Trong 23 năm công tác tại đây, ông Thắng đã kinh quan nhiều vị trí từ cấp đội, Phòng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khâu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất...

Trước đó, ông Đinh Ngọc Thắng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM và thêm nhiệm vụ Phụ trách Cục Hải quan TP.HCM từ tháng 9.2017 đến nay. Vị trí Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM bị khuyết kể từ tháng 6.2015 đến nay sau khi Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hương nghỉ hưu.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau 3 năm 'bỏ trống', TP.HCM chính thức có Cục trưởng Cục Hải quan