Hội đồng sinh viên của Đại học Hàn Quốc ở Seoul vừa thông qua một qui định cấm kì thị cộng đồng LGBT (Đồng tính nam-nữ, song tính và chuyển giới) sau hàng loạt những vụ tấn công xảy ra trước đó. Đây là lần đầu tiên một tổ chức sinh viên tại Hàn Quốc thực hiện điều này.

Sinh viên đại học Hàn Quốc cấm kì thị người đồng tính

Một Thế Giới | 27/10/2014, 09:57

Hội đồng sinh viên của Đại học Hàn Quốc ở Seoul vừa thông qua một qui định cấm kì thị cộng đồng LGBT (Đồng tính nam-nữ, song tính và chuyển giới) sau hàng loạt những vụ tấn công xảy ra trước đó. Đây là lần đầu tiên một tổ chức sinh viên tại Hàn Quốc thực hiện điều này.

Đầu năm nay, một biểu ngữ chào đón sinh viên LGBTI đã bị xé nát. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Đại học Phụ nữ Ewha, báo động về tình trạng kì thị người LGBT trong môi trường sư phạm.
"Ngoài sự việc biểu ngữ bị xé, còn có rất nhiều lời chỉ trích xuất hiện bên trong các lớp học và hoạt động của trường. Những đại diện đến từ nhiều trường đạị học đã đồng ý về sự cần thiết của một qui định cấm kỳ thị đồng tính. Và đó là lý do dẫn đến quyết định này", chủ tịch hội đồng Choi Jong-un nói với Korea Herald.
Han Ga-rem, thành viên của Hội Luật sư Hàn Quốc vì Nhân quyền cho rằng tuy muộn nhưng cô ủng hộ mạnh mẽ quyết định này: "Tôi tin rằng đây sẽ là tiền đề để tất cả mọi người lên tiếng đấu tranh vì nhân quyền, vì quyền tự do ngôn luận của các cộng đồng thiểu số trong sinh viên. Bên cạnh đó, nó cũng là một hoạt động đi theo đúng với xu thế thế giới. Hàn Quốc vừa ủng hộ quyết định của hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc về SOGI (giới tính và xu hướng tình dục) vào tháng trước".
Moon Yong-rin, cựu Giám đốc Sở giáo dục Seoul, đã từng cố gắng bãi bỏ luật cấm kì thị cộng đồng LGBT khỏi quyền sinh viên vào đầu năm nay. Tuy ông Moon thất bại thế nhưng thái độ chống đối của ông cho thấy những khó khăn mà cộng đồng LGBTI nước này phải đối mặt.
Đầu tháng này, Thị trưởng Seoul Park Soon-won nói ông hy vọng Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia châu Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Tuy vậy, sau đó, ông nói mọi người đã hiểu lầm ý của mình.
Toàn Tăng (Theo GayStarNews)


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sinh viên đại học Hàn Quốc cấm kì thị người đồng tính