Chiều 3.3, Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM công bố danh sách ban giám đốc và đội ngũ lãnh đạo phòng, ban mới sau khi hợp nhất với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.
Sự kiện

Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM giảm 334 nhân sự sau hợp nhất

Thuỷ Long 22:35 03/03/2025

Chiều 3.3, Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM công bố danh sách ban giám đốc và đội ngũ lãnh đạo phòng, ban mới sau khi hợp nhất với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.

Theo đó, sau sáp nhập, Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) còn 13 phòng chuyên môn, 7 đơn vị hành chính và 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. So với trước khi sáp nhập, số lượng phòng ban đã giảm từ 17 phòng xuống còn 13 phòng. Số đơn vị hành chính giữ nguyên ở mức 7 đơn vị, trong khi số đơn vị sự nghiệp giảm từ 16 đơn vị xuống còn 12 đơn vị sự nghiệp.

Về biên chế, tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của sở giảm từ 2.863 người xuống còn 2.529 người, tức giảm 334 người (chiếm 11,7%). Trong đó, 64 biên chế hành chính của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) được chuyển về UBND các huyện, quận, TP.Thủ Đức và Sở An toàn thực phẩm do thay đổi chức năng, nhiệm vụ; 286 viên chức thuộc Sở NN-PTNT được điều chuyển về UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao.

Ngoài ra, 87 viên chức được điều chuyển về huyện Cần Giờ để thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng của TP.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT nhấn mạnh việc tinh gọn bộ máy không chỉ giúp giảm bớt sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển nông thôn.

Sở TN-MT TP.HCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, có chức năng tham mưu và giúp UBND TP.HCM quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, quản lý biển đảo, đo đạc và bản đồ, viễn thám, cùng với các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn.

Sở có 36 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó bao gồm: lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thẩm định hồ sơ giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quản lý ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn; chăn nuôi, thú y, trồng trọt, thủy sản, thủy lợi, bảo vệ rừng, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai; quản lý tài nguyên nước, cấp phép khai thác tài nguyên nước và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước; tổ chức thẩm định và cấp phép hoạt động môi trường; xây dựng và triển khai các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý đo đạc, bản đồ và viễn thám; kiểm soát ô nhiễm môi trường, chất thải rắn và quản lý các khu xử lý chất thải; quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, cấp phép khai thác khoáng sản; tổ chức quan trắc môi trường và chất lượng khí tượng thủy văn....

Bài liên quan
Kiên Giang: Phạt tù 2 cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường nhận hối lộ
Ngày 27.2, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Ngô Ngọc Quyền (SN 1978) và Nguyễn Quốc Huy (SN 1994) cùng là cán bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh, cùng ngụ TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, về tội “Nhận hối lộ”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị APEC 2027 là sự kiện quan trọng, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao với mục tiêu bảo đảm thành công của hội nghị, vừa góp phần quảng bá hình ảnh, phát triển của Kiên Giang và Phú Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM giảm 334 nhân sự sau hợp nhất